Đội tuyển Anh mạnh tay thay máu trước trận quyết đấu

ANTĐ -HLV Roy Hodgson đã quyết định thay nửa đội hình của Tam Sư trong chuyến làm khách trên đất Ba Lan tới đây.

Chiến lược gia 65 tuổi sẽ thực hiện ít nhất năm thay đổi so với đội hình vừa đè bẹp San Marino. Thậm chí con số sẽ là sáu nếu Jermain Defoe được tin tưởng đá thay Danny Welbeck, người đã có cú đúp ở trận trước. Đây được xem là sự chuẩn bị cho tuyển Anh trước trận đấu quan trọng gặp Ba Lan ở vòng loại World Cup 2014.

 Đội tuyển Anh mạnh tay thay máu trước trận quyết đấu ảnh 1  
HLV Roy Hodgson tung ra đội hình mạnh nhất trước đối thủ Ba Lan

HLV Hodgson đã để Ashley Cole, Joleon Lescott, cùng James Milner trở lại đội hình chính. Bên cạnh đó bộ đôi của Liverpool là Steven Gerrard và Glen Johnson cũng sẵn sàng xung trận sau thời gian nghỉ dưỡng thương.

Vị trí người đá cặp trên hàng công với Rooney là sự cạnh tranh giữa Danny Welbeck và Jermain Defoe. Chân sút trẻ của MU đã có màn trình diễn ấn tượng trên sân Wembley trước San Marino nhưng kinh nghiệm của Defoe được HLV Hodgson ưu tiên hơn trong trận này. Hơn thế nữa, Defoe đang có phong độ cực tốt ở mùa giải năm nay khi đã ghi 6 bàn trên mọi mặt trận cho Tottenham.

Hai ngôi sao của Chelsea là Frank Lampard và Ryan Bertrand dường như không có chỗ trong đội hình lần này. Lampard đã không thể phục hồi kịp chấn thương bắp chân để ra sân trong trận gặp San Marino. Trong khi đó Bertrand cũng phải ngồi ngoài vì nhiễm virus. Chelsea đang hy vọng cả hai nhanh chóng hồi phục cho trận derby London với Tottenham vào cuối tuần này.

Thông báo từ Liên đoàn bóng đá Anh cho biết: "Lampard và Bertrand đều chưa sẵn sàng cho trận đấu gặp Ba Lan. HLV Roy Hodgson cùng 23 cầu thủ trong đội tuyển sẽ lên đường tới Warsaw vào sáng thứ hai."

Trận đấu giữa Ba Lan và Anh diễn ra vào lúc 2h rạng sáng ngày thứ tư, 17/10 tại sân vận động quốc gia ở thành phố Warsaw.