Đối tượng xăm trổ tàng trữ trái phép ma túy run rẩy khi gặp Cảnh sát cơ động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Những ngày qua, các tổ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ trái phép ma túy khi đang tham gia giao thông.

Vào 23h20 ngày 21/5/2021, Tổ tuần tra kiểm soát, Đại đội 3, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội, do Thượng úy Nguyễn Hà Kiên làm Tổ trưởng làm nhiệm vụ tại đường Nguyễn Tri Phương, phường Điện Biên, quận Ba Đình, phát hiện một nam thanh niên xăm trổ điều khiển mô tô tham gia giao thông có biểu hiện nghi vấn. Tổ đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Đối tượng Mai Chí Cường

Đối tượng Mai Chí Cường

Khi bị Cảnh sát dừng xe, đối tượng tỏ ra run rẩy, người toát mồ hôi. Danh tính đối tượng được làm rõ là Mai Chí Cường, SN 1980, HKTT: Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. Kiểm tra cốp xe phát hiện trong ví da của đối tượng có một gói nilon bên trong có tinh thể màu trắng. Đấu tranh đối tượng đã khai nhận là ma túy đá, mua về để sử dụng.

Tổ đã bàn giao đối tượng và tang vật về Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó. khoảng 22h45 ngày 19/5, tổ công tác thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội do Thượng úy Hoàng Văn Cường làm tổ trưởng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội đã phát hiện 4 nam thanh niên ngồi trước cổng Công viên Đống Đa có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính. Danh tính 4 đối tượng được làm rõ là Nguyễn Đức Mạnh, (SN 2000, HKTT tại Thanh Lương, Hai Bà Trưng), Phạm Nhật Hoàng (SN 1994, HKTT tại Minh Khai, Hai Bà Trưng), Nguyễn Xuân Trường (SN 2000, HKTT tại Khương Đình, Thanh Xuân), Nguyễn Duy Bình, (SN 2000, HKTT tại Hàng Bột, Đống Đa).

Bốn đối tượng bị bắt giữ

Bốn đối tượng bị bắt giữ

Cảnh sát phát hiện trong ví của Nguyễn Đức Mạnh có một túi nilon màu trắng, đối tượng khai là ma túy dạng cần sa. Tiếp tục kiểm tra xe mô tô của đối tượng Phạm Nhật Hoàng phát hiện trong cốp xe có một gậy ba khúc bằng kim loại có chiều dài 60cm. Vì tụ tập cùng nhau tàng trữ ma túy và công cụ hỗ trợ nên tổ tuần tra đã bàn giao cả 4 đối tượng, tang vật và phương tiện về CA phường Quang Trung, quận Đống Đa, để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.