Đối tượng vô tình bắn chết nam thanh niên ngồi chờ người yêu bị phạt tù

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mua được khẩu súng, Tính mang ra khoe với bạn bè, rồi ngắm bắn thử dẫn đến nam thanh niên đang ngồi chờ bạn gái thiệt mạng.

Sáng 28-6, TAND TP Hà Nội đã tiến hành phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Xuân Tính (SN 1991), trú ở phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội và đã tuyên phạt bị cáo này 30 tháng tù tội “Vô ý làm chết người”. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Đức Anh (SN 1999), quê Quảng Ninh.

Trước đó, diễn biến phiên tòa cho thấy, tháng 10-2020, Nguyễn Xuân Tính nhờ anh Khuất Hữu Thủy (SN 1988, ở Phúc Thọ, Hà Nội) mua cho một khẩu súng hơi, loại có ông ngắm và 3 hộp đạn chì qua mạng internet với giá 13,5 triệu đồng.

Nguyễn Xuân Tính bị đưa ra xét xử tại phiên tòa,

Nguyễn Xuân Tính bị đưa ra xét xử tại phiên tòa,

Anh Thủy sau đó đã hướng dẫn Tính cách xả hơi, nạp đạn và đưa nhau ra một khu đất trống để bắn thử. Nhận súng từ người bạn, Tính mang vũ khí về nhà tại phường Quang Trung (quận Đống Đa, Hà Nội).

Tối 30-10-2020, Tính ngồi uống nước cùng một số người bạn tại một con ngõ trên phố Võ Văn Dũng và khoe mới mua được khẩu súng hơi rất đẹp. Bị cáo sau đó về nhà mang súng, đạn ra quán nước cho mọi người “chiêm ngưỡng”.

Tại quán nước, Tính sau đó nâng súng, ngắm qua ống ngắm vào bờ tường cách anh ta chừng 20m. Ngắm khoảng 3 đến 5 giây, bị cáo bóp cò nhưng viên đạn lại bắn trúng anh Nguyễn Đức Anh đang ngồi chờ bạn gái làm việc trong một cửa hàng.

Bị trúng “đạn lạc”, anh Đức Anh chỉ kịp kêu lên và gục xuống đất, chảy máu ở mũi, miệng. Thấy thế, Tính lập tức chạy đến kiểm tra và đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh Đức Anh vẫn tử vong. Lỡ gây án mạng, Tính đến Công an quận Đống Đa đầu thú.

Với hành vi nêu trên, tại phiên tòa, đại diện Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố xác định, Nguyễn Xuân Tính đã phạm vào tội “Vô ý làm chết người”, theo khoản 1, Điều 128 - BLHS với khung hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Trình bày tại phiên xử, bị cáo Tính khai do ngắm qua ống nhòm nên anh ta không nhìn được tán cây ở gần và đã ngắm vào bờ tường cách đó khoảng 20m. Đây là điểm cuối cùng có đèn đường chiếu xuống.

“Hôm đó bị cáo nhớ là đã tháo cò nên nghĩ khẩu súng không bắn được” – Tính trình bày. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cho rằng: “Đấy là suy nghĩ chủ quan của bị cáo vì anh Thuỷ trước đó đã hướng dẫn bị cáo cách khoá cò súng”.

Cũng theo Tính, vị trí bị hại bị trúng đạn do có nhiều chậu cây cảnh che khuất nên anh ta không nhìn thấy anh Đức Anh. Sau khi nạn nhân trúng đạn, bị cáo đã cùng người yêu của anh Đức Anh đưa ngay bị hại vào bệnh viện cấp cứu.

Áp dụng mức án nêu trên, Tòa án Hà Nội xác định hành vi của Nguyễn Xuân Tính đã cấu thành tội “Vô ý làm chết người”. Cáo trạng truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật. Hành vi phạm tội của bị cáo gây nguy hiểm đối với xã hội nên cần áp dụng hình phạt tù tương xứng.

Liên quan vụ án, quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Xuân Tính và anh Khúc Hữu Thủy có hành vi mua, tàng trữ, sử dụng trái phép khẩu súng hơi (tang vật trong vụ án) nên đã chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan thẩm quyền xử phạt hành chính theo quy định pháp luật.