Đối tượng kế tiếp trong vụ chém người 17 nhát tại quán karaoke lĩnh án

ANTD.VN - Sau gần 4 năm trốn nã, Vũ ra đầu thú và tiếp tục bị xét xử về tội “Giết người” như nhiều đối tượng đồng bọn trước đó.

Cụ thể, ngày 16-8, đưa Lê Anh Vũ (SN 1997, trú ở phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) ra xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt đối tượng này 6 năm tù về tội “Giết người”. Điều đáng nói là ở thời điểm cùng đồng bọn xả dao vào người anh Trịnh Ngọc Tùng (SN 1991, trú ở quận Hoàn Kiếm), Vũ mới chỉ hơn 16 tuổi.

Quá trình xét xử cho thấy, xuất phát từ việc mâu thuẫn trong làm ăn nên tối 3-12-2013, Lê Thanh Tùng (SN 1990, trú ở phường Phú Thượng, quậnTây Hồ) rủ gần chục đối tượng, trong đó có Lê Anh Vũ đi “thanh toán” đối phương.

Lê Anh Vũ tại phiên tòa sơ thẩm

Thực hiện tội phạm, nhóm Thanh Tùng mang theo cả bao tải dao, kiếm tìm đánh anh Ngọc Tùng. Sau đó, tại một quán karaoke ở quận Tây Hồ, nhóm thanh niên do Thanh Tùng cầm đầu phát hiện anh Ngọc Tùng đang tổ chức sinh nhật tại đây.

Ngay lập tức, Thanh Tùng phân công một số đồng bọn đứng ngoài cảnh giới, còn đối tượng cùng một số thanh niên khác xông vào tận phòng hát trong quán karaoke. Giáp mặt đối phương, Thanh Tùng cùng đồng bọn vừa dùng chân tay, vừa dùng dao kiếm đánh, chém bị hại.

Chỉ đến khi anh Ngọc Tùng không còn đường chạy và bị chém gục tại quán karaoke thì nhóm Thanh Tùng mới chịu dừng tay, rồi bỏ trốn. Hậu quả, anh Trịnh Ngọc Tùng bị chém tổng cộng 17 nhát dao trên cơ thể. Dù may mắn thoát chết nhưng bị hại vẫn bị tổn hại tới 82% sức khỏe.

Sau khi vụ án xảy ra, Lê Thanh Tùng cùng 4 đối tượng liên quan lần lượt bị bắt giữ. Tháng 8-2015, các đối tượng này đã lần lượt bị TAND TP Hà Nội xử phạt từ 8 năm tù đến 17 năm tù về tội “Giết người”. Liên quan, hai đối tượng tuy không tham gia vụ “thanh toán” anh Trịnh Ngọc Tùng nhưng cũng đã bị xử lý về tội “Che giấu tội phạm”.  

Riêng Lê Anh Vũ bỏ trốn cho tới tháng 2-2017 mới chịu ra đầu thú. Tại giai đoạn điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm này, Vũ thành khẩn khai nhận hành vi cùng nhóm Thanh Tùng xông vào quán karaoke đánh, chém bị hại.

Đánh giá tội phạm, HĐXX sơ thẩm khẳng định hành vi của Vũ là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội và việc anh Trịnh Ngọc Tùng không chết là nằm ngoài mong muốn của bị cáo. Do đó, có đủ cơ sở xác định bị cáo đã phạm tội “Giết người”.

Vậy nhưng ở thời điểm tham gia vụ giết hại anh Trịnh Ngọc Tùng bất thành, Vũ mới hơn 16 tuổi và phạm tội có mức độ nên sau khi cân nhắc mọi tình tiết liên quan, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Lê Anh Vũ mức án nêu trên.