Đối tượng hiếp dâm bé gái trên xe taxi lĩnh án đích đáng

ANTD.VN - Sau phiên xử dang dở cách đây không lâu, chiều 26-9, TAND TP Hà Nội đã tiếp tục phiên xử đối với đối tượng hiếp dâm bé gái trên xe taxi. 

Cụ thể, tại phiên tòa sơ thẩm, Bùi Văn Vị (SN 1988, trú ở xã Bình Sơn, Kim Bôi, Hòa Bình) bị đưa ra xét xử về tội “Hiếp dâm trẻ em”, theo Điều 112-BLHS. Bị hại trong vụ án là cháu Bùi Thị Mây (SN 2004), cũng trú tại tỉnh Hòa Bình.

Cáo trạng truy tố cùng lời khai tại phiên tòa cho thấy, tối 20-10-2016, cháu Bùi Thị Mây đến nhà một người bạn dự sinh nhật. Tàn cuộc vui, cháu gái này tiếp tục sang nhà một người bạn khác chơi.

Do ngay trước đó, Mây bị mẹ quát mắng nên không muốn về nhà. Cũng chính vì thế, sau hai cuộc vui chơi ở nhà bạn, Mây gọi điện cho cô gái làm nhân viên của một quán tẩm quất ở xã Liên Ninh, Thanh Trì (Hà Nội) bảo muốn đến chỗ chị này chơi.

Bị cáo Bùi Văn Vị tại phiên tòa

Được cô gái ở quán tẩm quất cho số điện thoại của Bùi Văn Vị (lái xe taxi), Mây nhanh chóng gọi đối tượng này đến đón và chở tới xã Liên Ninh. Sau đó, trên đường đến quán tẩm quất, Vị cho ô tô đỗ sát vào một cây xăng ven đường và giở trò đồi bại với bé gái.

Thỏa mãn dục vọng xong, gã lái xe taxi này đe dọa cháu bé không được tiết lộ chuyện bị Vị làm bậy. Dù vậy, ngày 21-10-2016, đón con gái về nhà, gia đình cháu Mây liền biết chuyện bé gái bị làm hại và có đơn tố cáo sự việc tới cơ quan công an.

Về phần Vị, sau khi hại đời cô bé 12 tuổi xong còn  kể “chiến tích” với một số đồng nghiệp ở Hòa Bình. Thế nên chỉ sau hơn 20 ngày gây án, đối tượng đã bị bắt giữ và bị truy tố ra trước TAND TP Hà Nội về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Với hành vi đặc biệt nghiêm trọng nêu trên nên khép lại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Bùi Văn Vị 7 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố. Cùng với đó, tòa án cũng tuyên buộc gã lái xe taxi đồi bại phải bồi thường thiệt hại về tinh thần cho bé gái.

(Tên bị hại trong vụ án đã thay đổi)