Đối tượng giết người, cướp tài sản ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội có thể phải đối diện án tử hình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Như Báo ANTĐ đã đưa tin, mới đây, Cơ quan CSĐT - CAH Ứng Hòa, Hà Nội đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Vương Văn Đoàn (SN 1991 ở xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa) về hành vi Giết người, cướp tài sản.

Trước đó, vì muốn cướp tài sản, đối tượng Vương Văn Đoàn rút dao chém anh Nguyễn Trung Đ.

Khi anh Đ bỏ chạy thì bị đối tượng túm áo, giật ngã ngửa xuống đống gạch vụn trên nền đường, dùng hai tay bóp miệng và dập đầu nạn nhân xuống đống gạch.

Sau đó, đối tượng tiếp tục dìm nạn nhân xuống nước cho đến khi không còn cử động được, đã kéo sang bên khu vực ao cá rồi về nhà ngủ.

Do trời mưa lớn, đối tượng sợ xác anh Nguyễn Trung Đ sẽ nổi lên, nên đã tìm cách phi tang...

Phân tích vụ việc trên dưới góc độ pháp lý, Luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, hành vi phạm tội của Đoàn vô cùng dã man, tàn nhẫn với quyết tâm che giấu tội phạm đến cùng, đã cùng lúc xâm hại nhiều khách thể được pháp luật bảo vệ gồm tính mạng, thi thể và tài sản.

Với hành vi dùng hung khí tước đoạt tính mạng của người khác, nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, đối tượng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người, theo Điều 123 BLHS 2015.

Theo đó, người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

Thực hiện tội phạm một cách man rợ; Có tính chất côn đồ; Vì động cơ đê hèn…

Đối tượng Vương Văn Đoàn

Đối tượng Vương Văn Đoàn

Cũng theo Luật sư Lê Hồng Vân, trong vụ việc trên, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội có thể bị áp dụng nhiều tình tiết định khung tăng nặng như: Có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn; Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; Thực hiện phạm tội một cách man rợ... nên sẽ phải đối mặt với khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Với hành vi cướp tài sản, Điều 168 BLHS 2015 quy định, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; Làm chết người… thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

Ngoài ra, nếu đối tượng có hành vi phân xác của nạn nhân để tìm cách phi tang thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt.

Theo Điều 319 BLHS 2015, người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

"Trường hợp có đủ căn cứ chứng minh nghi phạm cùng lúc phạm các tội là Giết người, Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự, thì đối tượng này có thể phải đối diện với mức hình phạt cao nhất là tử hình” – Luật sư Lê Hồng Vân nhận định.