Đối tượng gây án hơn 14 năm trước bị phạt tù không thời hạn

ANTD.VN - Sau nhiều lần hoãn tòa và điều tra bổ sung, TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử, đồng thời tuyên phạt Trịnh Văn Bình mức án nghiêm khắc về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cụ thể, tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay (19-9), TAND Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trịnh Văn Bình (SN 1960, trú ở thôn Tiến Tiên, xã Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội) tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 194-BLHS.

Mở tòa và có sự tham gia đối chất của các bị án (đồng phạm với Bình), HĐXX sơ thẩm có đủ căn cứ xác định, trưa 16-7-2002, tại khu vực cổng Trường Đại học Lâm Nghiệp (thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), lực lượng CAQ Hai Bà Trưng bắt quả tang Nguyễn Đình Đoàn (SN 1965, hiện thụ án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy) đang mang theo người 1 bánh heroin.

Cùng thời điểm, nghe tin đồng bọn bị bắt, Trịnh Văn Bình đã nhanh chân bỏ trốn và tới một ngày đầu tháng 2-1015 mới bị bị bắt giữ theo lệnh truy nã.

Trịnh Văn Bình tại phiên tòa

Trước đó, năm 2002, Nguyễn Văn Hùng (tức Hùng Vang, SN 1964, trú ở xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội) rủ Bình và Nguyễn Mạnh Hùng (tức Hùng Út, SN 1967, ở phường Mai Động, quận Hai Bà Trưng, cũng đang phải thi hành án phạt tù) cùng tham gia buôn bán trái phép chất ma túy.

Thực hiện tội phạm, đầu tháng 2-2002, theo chỉ đạo của Văn Hùng, Bình mang 1 bánh heroin bán cho Mạnh Hùng với giá 72 triệu đồng. Khi mua bán chuyến hàng đầu tay, Mạnh Hùng còn nợ lại Bình và Văn Hùng 2 triệu đồng.

Sau đó, giữa năm 2002, Văn Hùng rủ thêm Nguyễn Đình Đoàn gia nhập đường dây ma túy do đối tượng cầm đầu. Theo thỏa thuận giữa các đối tượng, mỗi khi có khách đặt mua heroin, Đoàn có nhiệm vụ gặp Bình lấy “hàng”, rồi mang đi giao dịch và nhận tiền.

Đầu tháng 7-2002, Mạnh Hùng lại đặt mua 1 bánh heroin của Văn Hùng. Do đó, ngày 16-7-2002, Văn Hùng bảo Đoàn lên thị trấn Xuân Mai nhận từ Bình 1 bánh heroin, rồi mang tới khu vực Trường Đại học Lâm Nghiệp giao cho Mạnh Hùng. Và rồi khi Đoàn đang chuẩn bị giao dịch thì bị công an bắt giữ.

Mở rộng vụ án, cơ quan công an lần lượt bắt giữ thêm nhiều đối tượng liên quan, trong đó có Lê Thị Lương (SN 1965), trú ở huyện Nông Cống, Thanh Hóa và hiện vẫn đang phải chấp hành bản án 20 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Khi Văn Hùng cùng đồng bọn bị đưa ra xét xử, tất cả các bị cáo liên quan đều khai, ngoài lần giao cho Đoàn 1 bánh heroin thì Bình còn 4 lần tham gia mua bán ma túy với Mạnh Hùng cùng Lê Thị Lương. Và các đối tượng liên quan đều nhận diện được Bình qua bản ảnh, đồng thời khai báo phù hợp với nhau về hành vi tội phạm của đồng bọn.

Sau ngày Bình bị bắt giữ và bị phục hồi điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng cũng đã tiến hành phúc cung đối với tất cả các bị án liên quan, ngoại trừ Nguyễn Mạnh Hùng do đã chết. Và tất cả đều cùng khẳng định lời khai trước đây về vụ án là hoàn toàn đúng sự  thật.

Mặc dù vậy, quá trình xét xử, Bình chỉ thừa nhận duy nhất 1 lần giao 1 bánh heroin cho Đoàn. Và theo lời khai của đối tượng trốn truy nã suốt gần 13 năm này thì ngay cả lần đó Bình cũng bị đồng bọn “qua mặt”.

Bởi lẽ khi ấy, đối tượng chỉ được Văn Hùng bảo lên một khu rừng ở tỉnh Hòa Bình vác hộ khúc gỗ về thị trấn Xuân Mai giao cho Đoàn. Sau khi đồng bọn bị bắt, Bình mới biết bên trong khúc gỗ nhét 1 bánh heroin.

Dù bị cáo không thành khẩn khai nhận hành vi liên tiếp buôn ma túy trong quá khứ, song căn cứ vào hồ sơ vụ án cùng lời khai của các đối tượng đồng phạm, TAND TP Hà Nội vẫn có đủ cơ sở quy kết Trịnh Văn Bình đã phạm vào tội danh như nội dung cáo trạng truy tố.