Đối tượng dùng dao đâm chết người tại lò mổ thịt bò đã ra đầu thú

ANTD.VN -Trong lúc đến lò mổ thịt bò để lấy hàng bán, cả hai đã xảy ra mâu thuẫn, do không kiềm chế được nên Cường đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người chị Sâm. Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu những đã tử vong. 

Ngày 7-9, đồng chí Lê Minh Tuấn – Phó trưởng CAP Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội, cho biết, đơn vị này vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Cường (SN 1987, trú thôn Phương Bảng, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội) cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức để giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Cường là đối tượng giết chị Sâm tại một lò mổ ở thôn Phương Quan, xã Vân Cồn, huyện Hoài Đức, vào ngày (5-9) vừa qua.

Đối tượng Nguyễn Văn Cường đến đầu thú tại CAP Quang Trung

Trước đó, vào khoảng 5h ngày 5-9, Cường và Sâm đến lò mổ thịt bò tại thôn Phương Quan để lấy hàng về bán. Tại đây, cả hai đã xảy ra mâu thuẫn, do không kiềm chế được nên Cường đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người chị Sâm.

Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Do vết thương nặng nên chị Sâm đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, Cường bỏ trốn khỏi địa phương.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Lê Minh Tuấn cho biết thêm, khi nắm được thông tin vụ giết người xảy ra trên địa bàn huyện Hoài Đức, bằng các mối quan hệ, Công an phường biết hung thủ đang lẩn trốn trên địa bàn phường nên bằng các biện pháp nghiệp vụ, đã động viên đối tượng ra đầu thú.

Đến 13h ngày 7-9, Cường đã ra đầu thú tại Công an phường Quang Trung. Tại cơ quan công an, Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người của mình.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã tiếp nhận đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.