Bình Thuận:

Đối tượng cuối cùng liên quan 2 vụ cướp vàng ra đầu thú

ANTĐ -Đối tượng Trần Minh Toàn đầu thú khai nhận, trong 2 vụ cướp tiệm vàng táo bạo, hắn bỏ cuộc vào phút chót, nhưng có tiêu thụ tài sản mà băng nhóm cướp được

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an tỉnh Bình Thuận xác nhận, đối tượng Trương Minh Toàn (SN 1965, trú tại quận 3, TP.HCM) đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi có liên quan đến 2 vụ cướp tiệm vàng táo bạo xảy ra trong tháng 6 và tháng 10/2011– từng gây chấn động dư luận địa phương này một thời gian (ANTĐ đã thông tin). Sau vụ cướp, Trần Minh Toàn bị cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Thuận phát lệnh truy nã vào đầu tháng 6/2012 về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đối tượng Trần Minh Toàn ra đầu thú mới đây

Liên quan đến vụ án này giữa tháng 8/2012 công an tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 5 bị can gồm: Nguyễn Phước Hải (SN 1977, trú quận 3, TP.HCM), Mark Joseph Nguyen (SN 1976, quốc tịch Mỹ), Huỳnh Quốc Thái (SN 1988, trú quận Bình Thạnh, TP.HCM), Bùi Trung Kiên (SN 1985, trú  TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Nguyễn Bảo Quốc (SN 1978, trú quận Thủ Đức) về hàng loạt tội danh như: “cướp tài sản”, “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Đối tượng Trần Minh Toàn vừa đầu thú mới đây, được xác định là cậu ruột của Nguyễn Phước Hải

Theo những thông tin từ bản kết luận điều tra mới đây của công an tỉnh Bình Thuận và lời khai của Trần Minh Toàn khi vừa ra đầu thú thì, do hết tiền tiêu xài nên cả nhóm bàn bạc nhau đi cướp ngân hàng. Khi lên kế hoạch đánh cướp tại Bình Thuận, nhóm này đã trộm xe ô tô  hiệu Nissan BKS: 52N – 8572 của 1 nhà báo trú tại quận Gò Vấp, TP.HCM để làm phương tiện gây án.

Theo kế hoạch ngày 30/5/2011, Toàn,  Thái và Kiên bỏ 2 xe gắn máy lên tàu lửa ra TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận hội ngộ với Hải và Mark Joseph Nguyen đã đi ô tô ra trước đó. Mục tiêu mà nhóm cướp nhắm đến  là ngân hàng Agribank tại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên sắp đến giờ gây án, Toàn kiểm tra hung khí và thấy không có súng thật nên Toàn tự động rút lui, bỏ về TP.HCM.

Vụ cướp 2 tiệm vàng tại Bình Thuận từng một thời gây chấn động dư luận bởi
mức độ liều lĩnh, hung bạo của băng cướp.

Đến ngày 2/6/2011 các đối tượng còn lại chuyển mục tiêu sang đánh cướp tiệm vàng Hoàng Kim ở thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình. Chúng đã thực hiện trót lọt vụ cướp táo bạo và lấy đi 10 lượng vàng, sau đó đốt chiếc xe ô tô hiệu Nissan nói trên rồi tẩu thoát về TP.HCM. Tại đây cậu cháu Toàn – Hải mang 1 phần số vàng đã cướp được, đi bán lấy 167 triệu đồng; trong đó Toàn được đứa cháu chia cho 5 triệu đồng.

Đến giữa tháng 10/2011 khi đã ăn chơi hết khoản tài sản cướp được, nhóm đối tượng lại bàn bạc và thân chinh đi ô tô ra Bình Thuận dự tính đánh cướp tiệm vàng Kim Hồng ở thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Sắp đến giờ gây án, do tiệm vàng này đóng cửa, các đối tượng bàn bạc chuyển mục tiêu sang tiệm vàng khác thì một lần nữa Toàn đổi ý, bỏ về TP.HCM.

Cơ quan công an ghi lời khai 1 thành viên băng cướp

Riêng nhóm cướp còn lại đã thực hiện vụ cướp táo bạo lấy đi 20 lượng vàng, làm 1 số người bị thương tích tại tiệm vàng Thu Thành tại thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên sau đó chúng bị người dân và lực lượng công an truy đuổi gay gắt. Trên đường tháo chạy chúng đã gây tai nạn làm 1 người dân địa phương tử vong; sau đó lần lượt các đối tượng bị bắt giữ, một số khác ra đầu thú trong những ngày sau đó.

Riêng Toàn dù không trực tiếp tham gia gây án nhưng có tham gia bàn bạc và tiêu thụ tài sản do đồng bọn cướp được cho nên khi biết đồng bọn sa lưới thì hắn "cao chạy, xa bay". Cụ thể Toàn tìm về Bình Dương, thậm chí có mặt ngay huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận để ẩn náu. Biết là khó thoát khỏi lưới trời, nên mới đây Toàn ra đầu thú.

Được biết Toàn là tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Trước đây hắn đã từng có 1 tiền sự về hành vi  “trốn nghĩa vụ quân sự” và 2 tiền án về các tội danh “cướp tài sản” , “hiếp dâm”. Hiện công an tỉnh Bình Thuận đang lập hồ sơ, xử lý đối với Trần Minh Toàn.