Đối tượng chuyên cướp giật dây chuyền của phụ nữ đi xe đạp sa lưới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 2/8, CAH Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lỗ Trọng Huy (SN 1990, trú tại khu Lỗ Xá, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) về hành vi “Cướp giật tài sản” .    
Lỗ Trọng Huy cùng chiếc xe máy đối tượng sử dụng để gây án

Lỗ Trọng Huy cùng chiếc xe máy đối tượng sử dụng để gây án

Theo kết quả điều tra, từ giữa tháng 6/2021 đến khi bị bắt, Lỗ Trọng Huy đã gây ra 6 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, thậm chí có ngày, đối tượng này đã thực hiện liên tiếp 2 vụ cướp giật chỉ trong vòng 30 phút.

Điển hình khoảng 5h40' ngày 30/7/2021, Lỗ Trọng Huy điều khiển xe mô tô BKS 36B5-032.58, chạy trên tuyến Quốc lộ 5 theo hướng Hải Phòng – Hà Nội. Khi đến đoạn qua KĐT Việt Mỹ (thuộc địa phận thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng), Huy nhìn thấy chị Nguyễn Thị Hương G. (quê Hải Dương) đi xe đạp cùng chiều.

Đối tượng nhanh chóng áp sát rồi giật sợi dây chuyền vàng của chị G. đang đeo trên cổ. Tuy nhiên, cú giật mạnh làm sợi dây chuyền đứt văng ra đường. Bị cướp, chị G. hô hoán mọi người trợ giúp. Thấy vậy, đối tượng nhanh chóng tăng ga rời khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, CAH Cẩm Giàng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, xác định đối tượng gây án có thủ đoạn tương tự với các vụ án vừa mới xảy ra trên địa bàn nên CAH Cẩm Giàng đã nhanh chóng triển khai lực lực lượng điều tra, truy bắt đối tượng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an nhận định, nạn nhân trong các vụ cướp giật đều là phụ nữ đang điều khiển xe máy, xe đạp, xe đạp điện lưu thông trên đường, có đeo dây chuyền vàng. Thủ đoạn của đối tượng cũng hết sức tinh vi, manh động. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Lỗ Trọng Huy nhanh chóng bị bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận thường điều khiển xe máy không lắp biển kiểm soát hoặc che kín biển số, đi dọc theo các tuyến đường thuộc địa phận các xã, thị trấn của huyện Cẩm Giàng.

Khi tìm được "con mồi”, thông thường, Huy sẽ tìm cách tiếp cận bằng cách chạy xe lại gần vờ hỏi đường rồi sau đó cho xe chạy chậm lại, theo sát “con mồi” từ phía sau. Đến đoạn đường vắng, Huy tăng ga, áp sát bị hại từ phía bên trái, giật dây chuyền rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Tài sản cướp giật được, đối tượng đem bán để chi tiêu cá nhân. Theo hồ sơ, Lỗ Trọng Huy là đối tượng có 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và thường xuyên sử dụng ma túy tổng hợp.