Đối tượng cầm đầu sới bạc “khủng” lĩnh 66 tháng tù giam

ANTĐ - Như ANTĐ thông tin, sau 3 ngày xét xử và nghị án, chiều 19-6, TAND TP Hà Nội đã lần lượt tuyên phạt 57 bị cáo trong vụ án đánh bạc “khủng”, xảy ra tại địa bàn huyện Sóc Sơn, hồi tháng 3-2013.

Các "con bạc" tại sới bạc "khủng" tại phiên tòa


 Cụ thể, giữ vai trò chính là Nguyễn Bá Tấn (SN 1979, trú ở thôn Văn Cao, xã Tảo Dương Vân, Ứng Hòa, Hà Nội) bị tuyên phạt 24 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 30 tháng tù tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt của cả 2 tội danh này và 12 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” trong năm 2012, bị cáo phải chấp hành chung là 66 tháng tù giam.

Với vai trò đồng phạm về tội “Tổ chức đánh bạc”, Đặng Bá Hòa (SN 1977, ở thôn Lỗ Xá, xã Mỹ Văn, Mỹ Hào, Hưng Yên) bị tuyên phạt 24 tháng tù. Ngoài ra, 55 bị cáo phạm tội “Đánh bạc” trong vụ án cũng lần lượt bị tuyên phạt từ 22 tháng tù (hưởng án treo) đến 30 tháng tù giam.

Cùng đứng ra tổ chức sới bạc “khủng” này còn có Nguyễn Văn Tú và Lê Xuân Hưởng, nhưng hiện 2 đối tượng này vẫn trốn biệt tăm tích nên các cơ quan tiến hành tố tụng đã quyết định tách rút hồ sơ xử lý sau… Quá trình xét xử đã làm rõ, trưa 14-3-2013, Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an phối hợp với một số đơn vị của CATP Hà Nội bắt quả tang sới bạc bằng hình thức xóc đĩa ở thôn Môn Tự, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, do Nguyễn Bá Tấn cùng đồng bọn cầm đầu.

Tại đây, lực lượng công an đã thu giữ hơn 665 triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc; 26 túi xác bên trong có hơn 505 triệu đồng, 1 khẩu súng ngắn dạng P64, 6 viên đạn cùng nhiều tài sản, công cụ phục vụ việc đánh bạc khác.

Theo lời khai của các bị cáo, cách thức sát phạt nhau ở sới bạc này là xóc đĩa với 4 quân vị. Trước khi vào cửa sới, mỗi “con bạc” phải nộp 500.000 đồng tiền vé (phế)/ca. Quá trình ăn tiền của nhau, “con bạc” phải đặt cửa chẵn hoặc lẻ ít nhất là 500.000 đồng trong một lần mở bát. Để duy trì sới bạc “khủng” này, Nguyễn Bá Tấn cùng đồng bọn đã chuẩn bị lán trại, phân công người bảo vệ canh phòng, bố trí xe ô tô đưa đón các “con bạc” ra vào sới và thu tiền phế từng ca.

Ở sới bạc, Nguyễn Văn Tú và Lê Xuân Hưởng là những đối tượng đứng ra tổ chức và điều hành mọi hoạt động liên quan; Đặng Bá Hòa giữ vai trò xóc quân vị và đứng vị trí của nhà cái, còn Nguyễn Bá Tấn chịu trách nhiệm thu tiền phế của các “con bạc”, đồng thời đảm nhiệm việc canh phòng. Mặc dù đứng ra tổ chức sới bạc, song Tấn cũng rất thèm khát vận may, mỗi khi tận mắt chứng kiến các “con bạc” trên chiếu vớ bẫm. Vì thế, đối tượng còn tranh thủ “mở bát”, do đó mà bị truy tố cùng lúc về 2 tội.  

Xét thấy, hành vi của các bị cáo xâm phạm tới trật tự trị an ở địa phương và gây nhức nhối trong dư luận nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã lần lượt xử phạt 57 bị cáo với những hình phạt tương xứng theo đúng các tội danh mà VKSND cùng cấp truy tố.