Đối tượng bị tình nghi hiếp dâm, giết bé gái 11 tuổi đã tự tử

ANTĐ - Sau khi gây án, phần vì xấu hổ, phần vì sợ tội nên đối tượng bị tình nghi trong vụ hiếp, giết bé gái 11 tuổi tại bản Pa Tần 3 ngày 10-2-2014 đã dùng dây rừng treo cổ tự tử tại khu vực bản Pa Tần 4, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. 
Danh tính đối tượng được xác định là Lò Văn Ninh, 21 tuổi, trú tại bản Hợp I, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ.

Ngày 26-2, CAH Sìn Hồ nhận được tin báo về việc phát hiện 1 xác chết đang trong giai đoạn phân hủy mạnh tại khu vực rừng bản Pa Tần 4, xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ. Qua xác minh, xác định được tử thi là Lò Văn Ninh - đối tượng đang bị lực lượng chức năng công an tỉnh Lai Châu truy tìm vì liên quan đến cái chết của cháu Lường Thị Q.M. (11 tuổi, trú tại tổ 7, P.Na Lay, TX.Mường Lay, tỉnh Điện Biên) tại bãi đất trống ven quốc lộ 12 thuộc địa phận bản Pa Tần 3, xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ (Lai Châu).

Trước đó, khoảng 10h ngày 10-2, một số người dân khu vực bản Pa Tần 3, xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, phát hiện xác 1 bé gái đã chết trong tình trạng váy bị tụt, áo bị kéo lệch. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân chết vào khoảng 20 đến 21h ngày 9-2 do suy hô hấp. Từ những dấu vết để lại tại trên cơ thể và tinh dịch ở “vùng kín” của nạn nhân cùng hiện trường vụ án, cơ quan chức năng xác nhận trước khi chết, nạn nhân đã bị cưỡng hiếp.

Qua điều tra, lực lượng công an xác định tối 9-2, cháu M. cùng dì ruột đến nhà anh Danh ở bản Pa Tần 3 chơi. Tại đây có 5 thanh niên đang uống rượu. Trong số đó có M. có quen biết với Ninh. Khoảng 20h, cuộc rượu tan, M xin đi nhờ xe của Ninh để về nhà trước. Sau khi án mạng xảy ra, Ninh cũng “biến mất”.

Qua giám định, Ninh đã chết trước đó khoảng 15 ngày (tức là sau 1 ngày sau khi gây ra vụ án) do dùng dây rừng treo cổ tự tử.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.