Đối tượng 2 tiền án tàng trữ trái phép ma túy tẩu thoát bất thành tại chốt 141

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đối tượng 2 tiền án tàng trữ ma túy ban đầu còn ngoan cố, loanh quanh không thành khẩn khai báo nhưng cuối cùng vẫn phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Chiều 4/5, Trung tá Trần Văn Công, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 4, Phòng CSGT, CATP Hà Nội, tổ trưởng tổ Y4/141 cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác Y4/141 đã phát hiện một đối tượng 2 tiền án tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Chu Mạnh Hùng bị tổ công tác Y4/141 phát hiện tàng trữ trái phép chất ma túy chiều 4/5

Đối tượng Chu Mạnh Hùng bị tổ công tác Y4/141 phát hiện tàng trữ trái phép chất ma túy chiều 4/5

Theo đó vào chiều cùng ngày, tổ Y4/141 thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự tại điểm giao Hoàng Cầu - Võ Văn Dũng, thuộc địa bàn phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Đến 14h20, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS: 98L2-74xx không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện nghi vấn tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra hành chính.

Đáng chú ý khi thấy chốt 141, đối tượng định quay xe tẩu thoát nhưng đã bị cảnh sát kịp thời chặn giữ. Quá trình kiểm tra người và phương tiện, tổ công tác phát hiện trong túi áo khoác của đối tượng có một gói nilon, bên trong có chất bột màu trắng, nghi là mà túy. Danh tính đối tượng được làm rõ là Chu Mạnh Hùng (SN 1985, HKTT: Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội). Hùng khai nhận chất bột bên trong túi nilon là ma túy.

Trung tá Trần Văn Công cho biết: Đối tượng đã có 2 tiền án nên ban đầu còn ngoan cố, loanh quanh không thành khẩn khai báo. Tuy nhiên bằng công tác nghiệp vụ, sau ít phút cảnh sát đấu tranh, đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi niêm phong tang vật và lập biên bản, tổ công tác Y4 đã bàn giao đối tượng và tang vật về Công an phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Tại đây, qua giám định, chất bột màu trắng trong túi nilon của đối tượng Chu Mạnh Hùng là ma túy heroin, có khối lượng 0,04 gam.