Đội trưởng Quế Ngọc Hải báo "tin dữ" cho thầy Park

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngay trước trận tái đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT U22 Việt Nam, HLV Park Hang-seo phải nhận tin xấu về lực lượng với chấn thương của trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải.

Hôm nay 25-12, một ngày trước khi di chuyển tới Việt Trì (Phú Thọ) để chuẩn bị cho trận giao hữu lượt về với đàn em U22, ĐT Việt Nam chỉ có 32 cầu thủ (trong đó có 4 thủ môn) ra sân tập. Ba cầu thủ vắng mặt là đội trưởng Quế Ngọc Hải, Hồ Tuấn Tài và Vũ Xuân Cường.

Quế Ngọc Hải (phải) ngồi cùng thầy Park trên khán đài sân Cẩm Phả (Ảnh: Vũ Vy)

Quế Ngọc Hải (phải) ngồi cùng thầy Park trên khán đài sân Cẩm Phả (Ảnh: Vũ Vy)

Theo nguồn tin từ BHL đội tuyển, Quế Ngọc Hải đã gặp phải chấn thương khá nặng ở buổi tập gần nhất, khi bị rách cơ đùi. Hậu vệ của Viettel được chẩn đoán phải nghỉ ít nhất 1 tháng mới có thể tập luyện trở lại.

Điều đó khiến Ngọc Hải chắc chắn không thể ra sân khi ĐTVN gặp ĐT U22 vào 17h chiều 27-12. Trước đó trong trận lượt đi tại Cẩm Phả (Quảng Ninh), trung vệ này cũng phải ngồi ngoài. Không những vậy, Ngọc Hải còn không thể đá trận khởi đầu mùa giải mới - tranh Siêu cúp Quốc gia 2020 cùng Viettel trước đối thủ Hà Nội FC, vào ngày 9-1-2021.

Đây là tin rất không vui cho HLV Park Hang-seo, CLB Viettel và cá nhân Quế Ngọc Hải, bởi anh là cầu thủ rất quan trọng của ĐT Việt Nam cũng như của đội bóng ngành Viễn thông quân đội.