Đội trưởng đội điều tra từ chối nhận tiền hối lộ

ANTĐ - Ngày 20-10, tin từ CAH Đakrông, Quảng Trị cho biết, một cán bộ công an của đơn vị vừa trả lại số tiền 5 triệu đồng do người nhà của một đối tượng liên quan trong vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn hòng được giảm nhẹ tội.
Trước đó, vào lúc 14h ngày 18-10, CAH Đakrông đã lập biên bản xử lý 5 triệu đồng là số tiền hối lộ do bà Trần Thị Mỹ Hoa - người nhà của đối tượng Trần Anh Tuấn (trú tại khu phố 1, phường 2, TP Đông Hà) – liên quan trong vụ án chống người thi hành công vụ, đang bị tạm giam tại công an huyện. Đây là số tiền mà bà Hoa đã đưa hối lộ cho đồng chí Trần Vĩnh Phong, Đội trưởng Đội điều tra về TTXH CAH Đakrông nhằm nhờ giúp đỡ, giảm nhẹ tội cho đối tượng Trần Anh Tuấn. 
Sau khi phát hiện số tiền hối lộ, đồng chí Phong đã lập tức đưa đến cơ quan lập biên bản và trả lại số tiền cho gia đình đối tượng. Được biết, vào ngày 2-8, Trần Anh Tuấn cùng đồng bọn vận chuyển gỗ trái phép bị lực lượng kiểm lâm phát hiện và đã liều lĩnh lao thẳng vào xe ô tô BKS 74B- 0490 của Hạt Kiểm lâm huyện, dùng hung khí và gậy gộc chống đối lực lượng kiểm lâm.