Đôi tình nhân trộm xe máy đi mua ma tuý

ANTĐ -Tại cơ quan công an, Sửu khai nhận, chiếc xe mô tô này Sửu trộm cắp từ ngày 8-10, của một người đi lễ (không rõ là ai), tại đình làng thôn Đăng Xá, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, sau đó mang đi gửi tại điểm trông giữ xe của bệnh viện đa khoa Phố Nối. 

Sáng 13-10, tổ công tác của trạm CSGT quốc lộ 5, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương, làm nhiệm vụ tại km 51, quốc lộ 5, đoạn qua phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương, phát hiện đôi nam, nữ đi xe mô tô theo hướng Hà Nội – Hải Phòng chạy nhanh quá tốc độ quy định. Tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra, đôi trai gái không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan nên tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện, tuy nhiên tổ công tác phát hiện chiếc xe của đôi nam nữ này có dấu hiệu bị cạy phá ổ khóa điện nên đã yêu cầu cầu hai người về cơ quan Công an làm việc.

Đôi trai gái được xác định là Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1988, quê xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên và Nguyễn Văn Sửu, sinh năm 1985, trú ở xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Tại cơ quan công an, Sửu khai nhận, chiếc xe mô tô này Sửu trộm cắp từ ngày 8-10, của một người đi lễ (không rõ là ai), tại đình làng thôn Đăng Xá, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, sau đó mang đi gửi tại điểm trông giữ xe của bệnh viện đa khoa Phố Nối.

Dụng cụ hai đối tượng dùng để phá khóa xe máy


Sáng 13-10 Sửu và người yêu đã dùng chiếc xe này từ Hưng Yên đi Hải Phòng mua ma tuý, đến Hải Dương bị CSGT phát hiện bắt giữ.

Ngoài chiếc xe trên, tối 19-10, Sửu cung Liên đi chiếc xe trên ra chợ Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, mua đồ ăn, khi đến chợ, Sửu nói Liên mang xe về trước còn Sửu mang theo bộ vam phá khóa đi vào lang gần đó, phát hiện một chiêc xe máy nhãn hiệu Wave đang để trước cửa nhà ở thôn Thượng, gần chợ Vĩnh Khúc, Sửu dùng vam phá ổ khoa điện, trộm cắp luôn chiếc xe này đưa về quê cất giấu.

Cơ quan công an thu giữ 1 điện thoại di động, 1 cờ lê, 2 lẫy vam phá khoá điện và giấy CMND của người thanh niên khác.

Tại đây Liên (bạn gái Sửu) còn khai nhận, Liên và Sửu quen nhau từ năm 2007, năm 2010 chúng bị công an tỉnh Hưng Yên bắt do cùng tham gia trong vụ án mua bán trái phép chất ma tuý, bị Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên kết án mỗi người 36 tháng tù, cùng cải tạo ở trại giam Hoàng Tiến, đóng tại thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, mới ra tù ngày 31-8.

Sau khi ra tù, Sửu đón Liên về chung sống như vợ chồng tại gia đình Sửu, ở thôn Long Vỹ, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng. Cả hai cùng nghiện ma tuý, chúng đã cai được trong thời gian cải tạo, nay ra tù lại nghiện và thường  từ Hưng Yên đi Hải Phòng mua ma tuý về sử dụng.  

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xử lý.