Đối thủ thiệt thòi hơn tuyển Việt Nam trước ngày ra quân AFF Cup 2020

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thời gian hội quân và chuẩn bị cho AFF Cup 2020 của các cầu thủ Thái Lan, Malaysia chỉ bằng 1/5 so với quỹ thời gian của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Tại AFF Cup 2020, Thái Lan - cựu vô địch Thái Lan và đương kim á quân Malaysia được xem là 2 đối thủ lớn cản bước bảo thầy trò HLV Park Hang-seo bảo vệ chức vô địch.

Cả hai đối thủ này đều không có nhiều thời gian chuẩn bị cho AFF Cup, khi các trụ cột vẫn phải thi đấu giải quốc nội.

Chanathip và Theerathon có thể tới ngày 5-12 mới hội quân cùng ĐT Thái Lan

Chanathip và Theerathon có thể tới ngày 5-12 mới hội quân cùng ĐT Thái Lan

Hôm nay 28-11, 24/30 cầu thủ Thái Lan được triệu tập mới kết thúc nhiệm vụ của CLB tại vòng 15 Thai-League 2021/2022. Ngay ngày hôm sau, số cầu thủ này sẽ hội quân và dự kiến có 1 buổi tập nhẹ ngày 30-11 trước khi lên đường sang Singapore dự AFF Cup ngày 1-12.

Số cầu thủ đang thi đấu nước ngoài sẽ bay thẳng sang Singapore hội quân. Trong đó, hai trụ cột là Chanathip và Theerathon do bận thi đấu giải VĐQG Nhật Bản nên chỉ có thể hội quân sớm nhất vào ngày 5-12, đúng thời điểm đội tuyển Thái Lan đá trận ra quân AFF Cup 2020 gặp Timor Leste.

Tính ra, tân HLV Poking sẽ chỉ có khoảng 3-4 ngày để cùng đội bóng mới hoàn tất các khâu chuẩn bị cho mục tiêu vô địch.

Malaysia mới chỉ có 12 cầu thủ lên tuyển những ngày qua

Malaysia mới chỉ có 12 cầu thủ lên tuyển những ngày qua

Trong khi đó, các cầu thủ Malaysia cũng phải trải qua quãng thời gian cày ải ở giải quốc nội trước khi hội quân đội tuyển cho tham vọng đoạt cúp Đông Nam Á.

Chỉ có 12 cầu thủ trong số 28 cái tên được HLV Tan Cheng Hoe triệu tập đã hội quân, số còn lại do bận thi đấu Cúp quốc gia nên sẽ lần lượt góp mặt vào ngày 28-11 và 1-12. Tính ra, chiến lược gia người Malaysia cũng chỉ có 3-4 ngày làm việc với tất cả học trò, trước khi chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức.

"Nhìn vào lịch thi đấu tại Malaysia Cup, tôi lo ngại các cầu thủ chấn thương và mệt mỏi. Với những trận có tính quyết định này, đôi khi họ không tránh khỏi những chấn thương vì đều thi đấu với tinh thần quyết liệt", HLV Tan Cheng Hoe than thở.

So với các đối thủ như Thái Lan, Malaysia hay Indonesia, đội tuyển Việt Nam có lợi thế hơn khi cầu thủ không bị quá tải vì giải quốc nội.

Tính từ khi kết thúc lượt trận thứ 6 vòng loại World Cup tới AFF Cup 2020, HLV Park Hang-seo có 20 ngày chuẩn bị, nhiều hơn gấp 5 lần các đồng nghiệp Polking, Tan Cheng Hoe...

Chưa kể trước đó, ở các lượt trận vòng loại cuối World Cup, đội tuyển Việt Nam liên tục có cơ hội tập trung, rèn luyện cùng nhau.