Đối thủ thầy Park buồn vì vỡ kế hoạch giao hữu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đồng hương và cũng sẽ là đối thủ của thầy Park tại SEA Games 2021 - Shin Tae-yong đã rất buồn khi kế hoạch tổ chức hai trận giao hữu cho U23 Indonesia bị huỷ phút chót.

U23 Indonesia đặt mục tiêu vô địch SEA Games 2021 tại Việt Nam và muốn có chuẩn bị tốt nhất. Vì vậy, dù tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, toàn đội vẫn thu xếp tập trung sớm từ giữa tháng 2 vừa qua.

HLV trưởng Shin Tae-yong sau hơn hai tuần huấn luyện cầu thủ đã rất háo hức kiểm chứng những thử nghiệm của mình thông qua hai trận giao hữu với CLB trong nước là Tira Persikabo (ngày 3-3) và Bali Utd (ngày 5-3). Thế nhưng kế hoạch này đã bị huỷ phút chót do Cảnh sát quốc gia Indonesia chưa đồng ý cấp phép.

HLV Shin Tae-yong nuối tiếc khi kế hoạch giao hữu bị huỷ, không thể thử nghiệm đội hình

HLV Shin Tae-yong nuối tiếc khi kế hoạch giao hữu bị huỷ, không thể thử nghiệm đội hình

"Chiều tối 3-3, xe buýt chở U23 Indonesia và CLB Tira Persikabo tới một sân vận động ở Jakarta để chuẩn bị cho trận giao hữu. Mặc dù hai đội đã đứng sẵn bên ngoài chờ mở cổng nhưng sau đó cánh cửa vẫn khoá chặt. Đại diện Liên đoàn bóng đá Indonesia giải thích trận đấu buộc phải huỷ do cảnh sát không cấp phép. Hai đội lục tục kéo nhau trở về khách sạn", tờ Bola Sport mô tả.

Theo tờ báo này, HLV Shin Tae-yong "đã rất buồn và tiếc" khi biết cả hai trận giao hữu với Tira Persikabo và Bali Utd đều đã bị huỷ. Vé máy bay tới Bali ngày 4-3 cũng phải huỷ theo.

Ông Shin Tae-yong - 51 tuổi, cựu HLV trưởng ĐTQG Hàn Quốc - ký hợp đồng 4 năm với Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) và nhận nhiệm vụ dẫn dắt các đội tuyển U19, U20, U22, U23 và ĐTQG Indonesia.

Phía PSSI sẵn sàng trả thù lao hậu hĩnh song đổi lại đòi hỏi ở chiến lược gia Hàn Quốc chỉ tiêu thành tích rất cao, trước mắt là vô địch SEA Games. Đợt tập huấn lần này cũng là nhằm hướng tới mục tiêu đó.

Trước đó, do dịch Covid-19 nên FIFA đã huỷ World Cup U20 (dự kiến diễn ra tại Indonesia vào tháng 5-2021). Dù vẫn giữ quyền chủ nhà cho Indonesia ở giải đấu năm 2023, song HLV Shin Tae-yong không khỏi nuối tiếc khi công sức huấn luyện, tập huấn châu Âu cho lứa U19 coi như đổ sông đổ bể, bởi hầu hết trong số họ không đủ tuổi dự giải đấu cao nhất thế giới dành cho lứa U20 vào 2 năm tới.

Còn ở SEA Games cuối năm nay, đợt tập huấn mở màn năm 2021 có thể xem là thất bại, khi hoạt động quan trọng nhất là đá giao hữu, thử nghiệm và lắp ghép đội hình bị phá sản, do chính quyền không cấp phép tổ chức.

Với tình hình Covid-19 đang căng thẳng tại Indonesia như hiện nay, không biết khi nào HLV Shin Tae-yong mới lại có thể hội quân và có những trận đá tập chất lượng.