Đối thủ ông Park 'cầu cứu' Liên đoàn bóng đá Australia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Australia (FFA) đang đàm phán với các đội bóng để họ chấp nhận nhả quân cho đội tuyển quốc gia đá vòng loại World Cup, sau lời kêu cứu của HLV trưởng Graham Arnold.
Đội tuyển Australia chưa rõ thời gian, địa điểm hội quân cũng như số lượng cầu thủ có thể tham gia hai trận đấu với Trung Quốc và Việt Nam vào đầu tháng 9 tới.

Đội tuyển Australia chưa rõ thời gian, địa điểm hội quân cũng như số lượng cầu thủ có thể tham gia hai trận đấu với Trung Quốc và Việt Nam vào đầu tháng 9 tới.

Australia - đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 - đang bối rối trước lịch tập trung cũng như danh sách nhân sự.

Chỉ hai tuần nữa, thầy trò HLV Graham Arnold sẽ đá trận ra quân với tuyển Trung Quốc trên danh nghĩa chủ nhà, nhưng cho tới lúc này, FFA vẫn chưa công bố địa điểm trung lập để tổ chức trận đấu, sau khi nỗ lực xin cấp phép đá sân nhà tại Sydney không được Chính phủ chấp thuận.

HLV Graham Arnold sau khi kết thúc Olympic Tokyo vẫn đang lưu trú tại Qatar để nghe ngóng thông tin về địa điểm tập trung, vì nếu về Australia sẽ phải cách ly 2 tuần và không có ngày nào để huấn luyện học trò.

Ngoài địa điểm chưa ấn định, đội tuyển Australia cũng gặp khó về lực lượng. Một số tuyển thủ đang thi đấu nước ngoài sẽ phải xin phép CLB và chấp hành các quy định về y tế. Trong khi các CLB trong nước cũng không mặn mà "nhả" quân cho đội tuyển.

Lý do là với lịch thi đấu trung bình mỗi tháng 2 trận cách nhau 5 ngày, các tuyển thủ Australia mất ít nhất 9 ngày để hoàn thành 2 lượt trận. Sau mỗi trận đấu sân khách trở về, nếu chấp hành cách ly y tế 14 ngày như quy định hiện hành, họ gần như không có thời gian cùng CLB chủ quản thi đấu giải VĐQG, dự kiến khởi tranh vào tháng 9 hoặc tháng 10.

"Chúng tôi cần giúp đỡ. Mong các CLB hãy nhả quân cho đội tuyển quốc gia dự vòng loại World Cup", tờ Sporting News dẫn lời kêu cứu của HLV Graham Arnold.

HLV Graham Arnold mong FFA thuyết phục được các CLB nhả quân cho đội tuyển Australia

HLV Graham Arnold mong FFA thuyết phục được các CLB nhả quân cho đội tuyển Australia

Tờ báo của Australia dẫn lời Giám đốc điều hành FFA - James Johnson thừa nhận, vấn đề này không dễ giải quyết, bởi khó có CLB nào chấp thuận để các trụ cột làm nhiệm vụ cho đội tuyển gần như liên tục 23 ngày/tháng, chưa kể quãng thời gian cách ly 14 ngày ảnh hưởng lớn tới thể lực, phong độ của họ.

"Chúng tôi đang thảo luận với các CLB về thời điểm sử dụng cầu thủ, tìm kiếm phương án thực dụng nhất, hy vọng sẽ có thoả thuận hợp lý", Giám đốc điều hành FFA nói thêm.

Với bối cảnh hiện nay, đội tuyển Australia rất khó có đội hình mạnh nhất, cũng như cầu thủ đạt phong độ tốt nhất cho hai trận đấu trong tháng 9 gồm gặp Trung Quốc ngày 2-9 và làm khách trên sân Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam ngày 7-9.

Dù vậy, trên tư cách một trong hai ứng viên sáng giá cho tấm vé dự World Cup 2022 ở bảng B, HLV Graham Arnold vẫn tuyên bố "sẽ cố gắng giành trọn 6 điểm tại hai lượt trận đầu".

Chiến lược gia sinh 1963 cho biết đã gửi giấy triệu tập 65 cầu thủ, trong đó có khoảng 30 người đang thi đấu nước ngoài. Việc gọi tới 65 cầu thủ được xem là giải pháp an toàn để HLV Graham Arnold có nhân sự dự phòng để sẵn sàng trám chỗ các trụ cột vắng mặt.

Tuyển Trung Quốc hội quân, Oman tập huấn châu Âu

Tuyển Trung Quốc gọi 4 cầu thủ nhập tịch, hội quân vào hôm nay (18-8)

Tuyển Trung Quốc gọi 4 cầu thủ nhập tịch, hội quân vào hôm nay (18-8)

Hôm nay (18-8), đội tuyển Trung Quốc sẽ chính thức hội quân tại Thượng Hải. HLV Li Tie triệu tập 31 người, bao gồm 4 cầu thủ nhập tịch gồm Jiang Guangtai, Lou Goufu, Elkeson và Alan. Một số tuyển thủ sẽ hội quân muộn do vướng lịch thi đấu của CLB chủ quản.

Trong khi đó, tuyển Oman đang trong quá trình tập huấn tại Serbia và có những trận giao hữu chất lượng. Dự kiến ngyaf 23-8, thầy trò HLV Branko Ivankovic sẽ bay thẳng từ Serbia sang Nhật Bản, chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà ngày 2-9.

Các đội Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Ausralia cùng tích cực chuẩn bị cho trận mở màn vòng loại thứ ba World Cup 2022.