Đối thủ của tuyển Việt Nam tích cực 'làm nóng' trước vòng loại World Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ba đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp vòng loại World Cup 2022 với đội tuyển Việt Nam là UAE, Malaysia và Thái Lan đều đã ấn định lịch thi đấu giao hữu quốc tế.

Để chuẩn bị cho các lượt trận cuối bảng G vòng loại World Cup 2022 diễn ra từ ngày 3-6 đến 15-6, chủ nhà UAE là đội tích cực giao hữu quốc tế nhất.

Bất chấp dịch Covid-19 hoành hành, thầy trò HLV Van Marwijk đã có 5 trận đấu với các đội tuyển quốc gia kể từ tháng 10-2020 tới nay, mới nhất là trận thắng đậm Ấn Độ 6-0. Dự kiến từ nay tới khi đá giải chính thức, UAE còn thêm một trận giao hữu quốc tế nữa để làm nóng.

Thái Lan và Malaysia đều đã có lịch đá giao hữu quốc tế 2 trận trước khi dự vòng loại World Cup

Thái Lan và Malaysia đều đã có lịch đá giao hữu quốc tế 2 trận trước khi dự vòng loại World Cup

Trong khi đó, tờ SMMsport tiết lộ, Liên đoàn bóng đá Thái Lan vừa đàm phán thành công với đối tác để đội tuyển quốc gia nước này có 2 trận giao hữu quốc tế trước thềm vòng loại World Cup, lần lượt gặp Tajikistan (hạng 121 thế giới) và Oman (hạng 80 thế giới).

Hiện địa điểm, thời gian thi đấu cụ thể 2 trận đấu trên chưa được tiết lộ, song nhiều khả năng sẽ diễn ra ngoài lãnh thổ Thái Lan. Trước đó, thầy trò HLV Nishino sẽ hội quân tập luyện trong nước từ ngày 3-5 và có mặt tại UAE vào ngày 21-5.

Một đội bóng khác của bảng G là Malaysia cũng vừa chốt lịch đấu giao hữu quốc tế với đội tuyển Kuwait ngày 23-5 và Bahrain ngày 28-5 (đều trên sân khách), trước khi bay thẳng sang UAE đá giải chính thức.

Về phần mình, đội tuyển Việt Nam hiện mới chốt lịch dự kiến sang UAE ngày 31-5 và vẫn đang tích cực liên hệ tìm đối tác giao hữu.

Tại bảng G, tuyển Việt Nam tạm xếp đầu với 11 điểm, trên Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm, đá ít hơn 1 trận) và Indonesia (0 điểm, đã bị loại).

Cầu thủ Malaysia thở phào vì sắp được tiêm vắc-xin Covid-19

Tờ New Strait Times ngày 15-4 cho biết, các cơ quan chức năng nước này đã chấp thuận ưu tiên tiêm vắc-xin cho 74 thành viên đội tuyển quốc gia Malaysia.

"Các thành viên đội sẽ được tiêm vắc-xin Covid-19 vào ngày 19-4 và hoàn thành đủ 2 mũi tiêm trước khi ra nước ngoài thi đấu giao hữu và đá vòng loại World Cup 2022 từ ngày 19-5", New Strait Times dẫn lời Bộ trưởng Thể thao Malaysia, Datuk Seri Reezal Merican Naina Merican.

Ở bảng G, các cầu thủ Việt Nam, UAE đều đã được tiêm ít nhất 1 mũi phòng Covid-19, trong khi các đội Thái Lan, Indonesia cũng đã có lịch tiêm phòng.