Đối thủ của tuyển Việt Nam nhận 'gáo nước lạnh'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Tham vọng giành vé đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển Malaysia sớm bị dội 'gáo nước lạnh', khi thầy trò HLV Tan Cheng Hoe thể hiện bộ mặt đáng thất vọng ở trận giao hữu thua đậm 1-4 trước đội tuyển Kuwait.

HLV Tan Cheng Hoe nổi giận và thất vọng với trận thua trước Kuwait

HLV Tan Cheng Hoe nổi giận và thất vọng với trận thua trước Kuwait

Sau tuyên bố sẽ đánh bại cả UAE, Việt Nam và Thái Lan để đoạt vé đi tiếp vòng loại World Cup, đội tuyển Malaysia rất kỳ vọng vào 2 trận đấu "làm nóng" trước Kuwait (ngày 24-5) và Bahrain (28-5). Thế nhưng ngay ở cữ dượt đầu tiên, màn trình diễn của "Hổ Malaya" khiến ngay cả người trong cuộc cũng phải ngao ngán.

"Tôi không hài lòng và thất vọng với những gì các học trò thể hiện. Bản thân các cầu thủ cũng vậy. Họ đã thi đấu dưới mức trung bình. Tôi chắc chắn sẽ mất ngủ nhiều đêm sau trận đấu này", HLV Tan Cheng Hoe bày tỏ sau trận thua Kuwait 1-4.

Theo báo chí Malaysia, ở trận đấu đầu tiên sau hơn 1 năm, đội tuyển Malaysia chơi rời rạc và tỏ ra yếu ớt, bế tắc trong các phương án tấn công, dù Kuwait không phải đội bóng quá đẳng cấp.

"Chúng tôi sẽ xem xét lại những điểm yếu. Thời gian đủ để cải thiện và những sai lầm sẽ phải được sửa chữa trong trận đấu với Bahrain tới đây. Trận này cũng là cơ sở để tôi quyết định những cầu thủ được đá chính ở trận gặp UAE ngày 3-6 tới", HLV Tan Cheng Hoe nói và mong muốn có một kết quả tốt trước Bahrain để nâng cao tinh thần toàn đội trước khi bước vào loạt trận chính thức.

UAE (trái) cho thấy sức mạnh đáng sợ khi "vùi dập" Jordan tới 5-1

UAE (trái) cho thấy sức mạnh đáng sợ khi "vùi dập" Jordan tới 5-1

Trái ngược với những gì Malaysia trải qua, ở trận đấu giao hữu cùng ngày, chủ nhà UAE giành chiến thắng giòn giã 5-1 trước Jordan.

Ở trận giao hữu thứ 6 trong suốt quá trình chuẩn bị cho 4 lượt trận cuối vòng loại World Cup, thầy trò HLV Marwijk thể hiện sức mạnh vượt trội khi sớm dẫn trước đối thủ 3-0 ở hiệp một, trước khi rời sân với chiến thắng 5-1 chung cuộc.

Kết quả này cùng tuyên bố toàn thắng cả 4 trận của UAE càng khiến các đối thủ phải dè chừng.

Về phần mình, ngày mai (26-5), tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang UAE. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ giao hữu với Jordan, trước khi bước vào ba lượt trận chính thức lần lượt gặp Indonesia (7-6), Malaysia (11-6), UAE (15-6).

Hiện đội tuyển Việt Nam đang tạm xếp đầu bảng với 11 điểm, kế đến là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm, đá ít hơn một trận) và Indonesia (0 điểm). HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu giành từ 4-6 điểm để nằm trong nhóm 12 đội châu Á giành quyền vào vòng loại thứ ba.