Đối thoại nhiều vấn đề xung quanh Nghị định 71

ANTĐ - Trường hợp áp dụng xử phạt những người không thực hiện việc sang tên chuyển chủ khi mua bán xe; những giải pháp nhằm tinh gọn thủ tục, giảm lệ phí, giúp người mua xe qua nhiều đời chủ có thể đăng ký xe chính chủ; vấn đề CSGT hóa trang tuần tra… 

Đó là những nội dung chính của Nghị định 71/2012/NĐ-CP, được trao đổi giữa người dân và Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ - đường sắt, cùng Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Đường bộ - đường sắt - CATP Hà Nội vào sáng 22-11. Buổi đối thoại được thực hiện dưới hình thức trực tuyến - qua Báo Công an nhân dân điện tử, tại trụ sở Báo Công an nhân dân. 

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, việc đối thoại - giải đáp thắc mắc của người dân chính là cách để giải tỏa những hiểu lầm không đáng có xung quanh nội dung của Nghị định 71. Còn Đại tá Đào Vịnh Thắng chia sẻ, từ thực tế công tác thi hành Nghị định 71, những ngày qua, lực lượng CSGT rất thông cảm với thắc mắc của nhân dân. Đồng chí Trưởng phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết, đã báo cáo cấp có thẩm quyền một số vấn đề nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân trong việc thực hiện Nghị định này, đặc biệt là vấn đề “chuyển quyền sở hữu phương tiện”. 

Tin cùng chuyên mục