Đối thoại An ninh Việt Nam - Nhật Bản

ANTĐ - Nhân Hội nghị Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam - Nhật Bản lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội ngày 26-11, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Kanetaka Masahito, Phó Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang (phải) tiếp ngài Kanetaka Masahito

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát quốc gia Nhật Bản luôn được duy trì tốt đẹp, đạt hiệu quả thiết thực, thể hiện qua các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai bên nhằm trao đổi thông tin và kinh nghiệm phòng, chống tội phạm giữa hai nước. Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn trong thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác chặt chẽ nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định an ninh trong khu vực và trên thế giới… Phó Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản Kanetaka Masahito cũng khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để cùng với Bộ Công an Việt Nam hợp tác hiệu quả về đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, giữ vững an ninh trật tự, đóng góp tích cực vào quan hệ hợp tác giữa hai nước. 

Đây là lần đầu tiên Hội nghị Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam - Nhật Bản được tổ chức. Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Trần Việt Tân nêu rõ: Thông qua kênh đối thoại này, Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia  Nhật Bản sẽ chia sẻ thông tin chiến lược, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ và trao đổi các nội dung thúc đẩy hợp tác hai bên trên tinh thần xây dựng, tin cậy, hữu nghị và chân thành; góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm tại hai nước; phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân nước này sinh sống, học tập, làm việc tại nước kia và ngược lại.