Đổi tên để không bị mất phí

ANTĐ - Một sinh viên đại học 19 tuổi ở thành phố Manchester của Anh đã chấp nhận đổi tên để không phải trả số tiền 335 USD cho Hãng hàng không Ryanair do cậu điền sai tên lúc đặt vé máy bay.
Đổi tên để không bị mất phí ảnh 1

Adam Armstrong định tới Ibiza cùng cô bạn gái bằng vé máy bay giá rẻ do cha dượng của bạn gái đặt cho. Tuy nhiên, khi đặt vé, thay vì tên Adam Armstrong, anh lại được khai  là Adam West, giống tên trên Facebook. Đây là tên một nam diễn viên trong loạt phim Batman mà Armstrong rất hâm mộ. Khi phát hiện ra nhầm lẫn, Armstrong gọi điện cho Ryanair để đổi tên, nhưng hãng hàng không này nói rằng, cậu sẽ phải trả thêm 335USD (mức phí được áp dụng để tránh việc hành khách bán lại vé đã mua). Không muốn phải trả khoản phí này, Armstrong đã chấp nhận đổi tên là Adam West.