Vào quán bar, giờ nhan nhản đối tượng "chơi thuốc"

ANTD.VN - Rạng sáng ngày 12-10-2019, hàng chục dân "bay lắc" đang phê thuốc bị "gẫy cánh" giữa chừng do công an tỉnh Kiên Giang bất ngờ kiểm tra quán bar Paradise Club (ở TP Rạch Giá). Tuy nhiên, 31/98 khách tại quán trên dương tính với ma túy chỉ là đuôi lẻ trong con số lớn liên quan tới các đối tượng dùng chất cấm bị công an "tóm" được khi đột kích vào nhiều quán bar trên địa bàn cả nước. Bởi, từ đầu năm 2019 đổ lại đây, khi kiểm tra các tụ điểm ăn chơi lớn lực lượng chức năng đã phát hiện liên tiếp các vụ tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy. Đáng nói, đối tượng "bay lắc" chơi thuốc đa phần là người trẻ. Đây vốn bị coi là một lối hưởng thụ lệch lạc của một bộ phận giới trẻ, cần có sự can thiệp của pháp luật đồng thời là sự giáo dục từ phía gia đình, nhà trường về tác hại của ma túy.

1/3 khách quán bar Paradise Club chơi 'thuốc'

Khoảng 0h15 ngày 12-10-2019, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang đã đột kích, kiểm tra quán bar Paradise Club, nằm trên đường Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá.

Khi phát hiện có công an, gần 100 dân "bay" đã tìm cách bỏ chạy, tạo thành khung cảnh hỗn loạn. Một số đối tượng chơi thuốc đã vứt ma túy xuống sàn nhằm phi tang.

Tuy nhiên, công an tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lực lượng chặn mọi đường thoát của đối tượng, bắt giữ đưa về trụ sở 98 nam nữ thanh niên và tiến hành kiểm tra nồng độ ma túy, qua đó có 31 người dương tính với ma túy tổng hợp. Lực lượng chức năng còn tạm giữ 66 chai rượu và 24 thùng bia ngoại chưa chứng minh được nguồn gốc xuất xứ.

Cơ quan chức năng đột kích quán bar lúc rạng sáng 

Ngoài ra, đối tượng Trương Hoài Hiếu Thảo - nhân viên quán (SN 1994, ở huyện An Minh, Kiên Giang) và Dương Thị Kim Thoa - khách chơi (SN 1998, ở huyện Châu Phú, An Giang) bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy.

31 đối tượng dương tính với ma túy bị lập biên bản xử phạt hành chính và giao về địa phương để tiến hành cai nghiện bắt buộc.

Bar Diamond Luxury liên tiếp bị phát hiện có khách dùng ma túy

1 giờ sáng ngày 19-8-2019, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thị xã Thuận An tiến hành kiểm tra hành chính quán bar Diamond Luxury tại phường An Phú, thị xã Thuận An đã phát hiện hàng trăm đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhiều đối tượng vứt ma túy xuống sàn nhằm phi tang

Qua kiểm tra nhanh 200 người có mặt tại quán, lực lượng công an phát hiện hàng trăm đối tượng sử dụng ma túy. Các đối tượng trên sau đó được đưa về trụ sở Công an phường An Phú để xử phạt hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Trước đó, vào lúc 0h30p ngày 17-8-2019, quán bar Diamond Luxury cũng bị lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành kiểm tra hoạt động và phát hiện hàng chục đối tượng dương tính với ma túy.Tại thời điểm kiểm tra, đại diện cơ sở không xuất trình được giấy phép mua bán rượu, thuốc lá, cơ sở hoạt động trưng biển hiệu không đúng tên trên giấy phép đăng ký kinh doanh.

200/300 khách quán bar dương tính ma túy

Mới đây, công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai qua đột kích kiểm tra đã phát hiện ra vụ việc sử dụng ma túy trong cơ sở kinh doanh lớn nhất trong 2 năm đổ lại.

Cụ thể, vào khoảng 1h sáng ngày 23-6-2019, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Biên Hòa đã bất ngờ kiểm tra quán Bar ST Club – Làn Sóng Trẻ  trên đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Lực lượng chức năng khống chế tình hình tại quán bar

Gần 300 khách chơi trong quán sau đó đã được đưa về Công an TP Biên Hòa để kiểm tra nồng độ ma túy, qua đó phát hiện gần 200 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Như vậy, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, Công an TP Biên Hòa đã kiểm tra phát hiện 12 vụ với hơn 500 đối tượng sử dụng ma túy trái phép trong các quán bar, karaoke.

Vô vàn hệ lụy từ ma túy

Ngày nay, việc sử dụng hàng đá, cắn thuốc lắc, hít cỏ Mỹ... trở thành những thú vui "thời thượng" với một bộ phận giới trẻ. Tuy nhiên nhiều người "hưởng lạc" từ những thú vui trên lại không lường trước được những nguy hại mà ma túy và các chất gây nghiện gây ra cho cơ thể con người.

Ma túy khi được đưa vào cơ thể con người qua những con đường như: Hút, hít, nhai, nuốt, tiêm, chích,... sẽ được cơ thể chia nhỏ ra để dễ hấp thụ. Trong quá trình này, một số thành phần phụ sẽ lưu lại trong máu, nước tiểu, thậm chí là tóc.

Các dạng ma túy thường theo dân chơi "bay lắc" vào vũ trường là ma túy đá, thuốc lắc.

Đối với ma túy đá, đây là hóa chất tổng hợp từ thuốc kích thích amphetamine và methamphetamine. Loại ma túy này tồn tại ở dạng tinh thể, óng ánh giống như hạt bột ngọt hay muối hạt, được xếp vào loại ma túy nguy hiểm bậc nhất và cũng bị lạm dụng nhất trên thế giới. Khi đưa ma túy đá vào cơ thể, thành phần của nó lưu lại trong nước tiểu từ 3-6 ngày, trong máu là từ 24-36 giờ, trong tóc tối đa 90 ngày. 

Khi sử dụng liều ít, ma túy đá tác động mạnh mẽ lên hệ thần kinh trung ương tạo cảm thấy hưng phấn, sung sức. Ngoài ra nó còn kích thích con nghiện có ham muốn tình dục mãnh liệt. Sử dụng lâu ngày, cơ thể sẽ đòi hỏi tăng liều. Nếu không được "hít" thuốc sẽ có cảm giác: Bồn chồn, lo lắng, sợ sệt, mệt mỏi và ảo giác luôn có người theo dõi hay hại mình,... Lâu dần người dùng có thể mắc chứng tâm thần phần liệt.

Ma túy đá có khả năng gây nghiện cao hơn ma túy "truyền thống" và cũng khó cai nghiện hơn.

Đối với thuốc lắc, đây là chất ma túy tổng hợp MDMA (methylene dioxy methamphetamine), có dạng viên nén nhỏ màu sắc sặc sỡ như viên kẹo. Khi đưa vào cơ thể thuốc lắc lưu lại trong nước tiểu 3-4 ngày, trong máu là 1-2 ngày, trong tóc tối đa 90 ngày.

Thuốc lắc khi mới sử dụng sẽ kích thích thần kinh trung ương tạo ảo giác mạnh, gây rối loạn hành vi do hưng phấn quá đà. Người dùng sẽ không có cảm giác mệt mỏi, đói khát, có thể thức nhiều ngày.

Sử dụng lâu có thể dẫn tới việc rối loạn thần kinh, thoái hóa dây thần kinh, trầm cảm, lo lắng, mất trí nhớ, suy thận, suy sụp hệ tim mạch, gây co giật, nặng có thể gây tử vong.

Đặc biệt, ngày nay một số bạn trẻ có nhận thức sai lầm rằng các chất như : Cỏ Mỹ, cần sa, ma túy đá, ma túy ảo giác, thuốc lắc,... không độc hại bằng "hàng trắng" heroin nên mặc nhiên sử dụng. Trong khi ma túy, chất gây nghiện khi đưa vào cơ thể con người dù một lần hay nhiều lần thì đều gây hại đến sức khỏe và tổn hại thần kinh - tâm thần tương tự như Heroin. Và, các chuyên gia cũng chỉ ra, ma túy, chất gây nghiện không chỉ là con đường ngắn nhất đưa người dùng đến nghĩa địa mà còn là nguyên nhân chủ yếu gây ra những hành vi phạm tội, gây mất an ninh trật tự, và việc lây truyền HIV/AIDS trong cộng đồng.