Thủ dâm trên xe bus: "Bắt bệnh" của những kẻ có xu hướng tình dục quái gở

ANTD.VN - Trong những ngày cuối tháng 6, đã có liên tiếp 2 vụ thủ dâm trên xe bus bị phát hiện. Các đối tượng thực hiện hành vi này đều có chung đặc điểm: Tìm cách tiếp cận phái nữ và ngang nhiên làm điều "riêng tư" trên xe, khiến các cô gái hoảng sợ. Đây không phải là lần đầu tiên mọi người xôn xao trước xu hướng tình dục quái gở này, do vậy, việc hiểu đúng về nó rất cần thiết để có phương án xử trí phù hợp.

Trưa 21-6, trên tuyến bus 01 (bến xe Yên Nghĩa - Gia Lâm), Nguyễn Đ.H (38 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm) đã tìm cách đứng gần hàng ghé có một nữ sinh đang ngồi. Sau đó, người này thực hiện hành vi thủ dâm ngay trước mặt cô bé, khiến nữ sinh hoảng sợ và la hét.

Đối tượng có hành vi thủ dâm gần nữ sinh đã bị buộc viết cam kết không tái phạm

Sau đó 5 ngày, vào chiều tối ngày 26-6, cũng trên tuyến xe bus 01 nói trên (theo chiều Gia Lâm - Yên Nghĩa), một nam thanh niên lại tìm cách tới gần 2 cô gái trẻ, rồi lôi bộ phận sinh dục ra để thủ dâm.

Ở cả 2 sự việc trên, các đối tượng có hành vi quái gở đều đã bị hành khách và nhân viên xe bus khống chế, đưa về công an phường để xử lý.

Chỉ sau 5 ngày, lại có một vụ việc gây bức xúc tương tự xảy ra, khi người đàn ông thản nhiên thủ dâm gần 2 cô gái trẻ trên xe bus

Những trường hợp "phô dâm" (loạn dục phô bày) như trên không hiếm gặp, song việc xuất hiện 2 vụ việc chỉ trong 5 ngày đã khiến dư luận bức xúc. Thực tế, đây là một chứng bệnh về tâm thần, nên nếu hiểu đúng về nó thì mọi người sẽ có phương án xử trí phù hợp.

Trao đổi với PV Báo ANTĐ, TS. BS Nguyễn Doãn Phương – Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia - cho biết, những người mắc chứng phô dâm thường cảm thấy hưng phấn tình dục mãnh liệt khi để lộ bộ phận sinh dục của mình trước mặt những người không biết, không đề phòng. Triệu chứng này phải kéo dài trong vòng ít nhất 6 tháng để có thể chẩn đoán xác định.

Loạn dục phô bày thường gặp ở nam giới có xu hướng tình dục khác giới rõ ràng và khởi phát trước 18 tuổi.

Theo một nghiên cứu ở Thụy Điển trên 2.540 người trong độ tuổi 18-60, có 4,1% số nam giới và 2,1% số nữ giới có biểu hiện loạn dục phô bày. Đặc biệt, trong các nghiên cứu đối với bệnh nhân mắc chứng ấu dâm, có tới 12% - 13% số bệnh nhân có hành vi phô bày cơ quan sinh dục.

Khoảng một nửa số đàn ông mắc bệnh nói trên thường có tình trạng cương dương vật và thủ dâm tại chỗ khi phô bày bộ phận sinh dục. Số còn lại thì khoảng một thời gian ngắn sau mới thủ dâm, vừa thực hiện hành vi vừa tưởng tượng ra phản ứng của nạn nhân khi phô bày cơ quan sinh dục của mình.

Phô dâm là một chứng bệnh tâm thần, và cần được chữa trị kịp thời

Hầu hết nạn nhân có phản ứng chung là bối rối, ngượng ngùng, lúng túng và xấu hổ khi bất ngờ nhìn thấy bộ phận sinh dục của người khác phái. Đặc biệt, khi nạn nhân càng tỏ ra lúng túng thì bệnh nhân loạn dục phô bày càng thích thú và thỏa mãn ham muốn.

Điểm đáng chú ý là những người mắc chứng loạn dục phô bày chỉ mong muốn nhìn thấy những phản ứng đó, chứ hiếm khi chạm vào hay quấy rối, cưỡng bức nạn nhân.

Do vậy, nữ giới khi gặp những trường hợp loạn dục phô bày thì cần phải bình tĩnh, tránh tâm lý quá lo lắng và hoảng sợ.

Theo ghi nhận, những người mắc chứng loạn dục phô bày có thể thực hiện hành vi của họ ở nhiều hoàn cảnh khác nhau, như những nơi hẻo lánh, vắng vẻ, nơi thường có các nữ sinh đi qua hoặc cửa các nhà vệ sinh công cộng. Có những trường hợp, đối tượng thích phô bày bộ phận sinh dục của mình trước mặt nhiều người khác giới.

Vì là một chứng bệnh tâm thần, nên những người phô dâm cần được người thân đưa tới cơ sở y tế chuyên khoa để có hướng thăm khám và điều trị kịp thời, phù hợp.