Thông tin mới nhất vụ tai nạn liên hoàn ở gầm cầu vượt Mai Dịch

ANTD.VN - Theo đó, một nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào sáng 9-4 tại gầm cầu vượt Mai Dịch, Hà Nội đang trong tình trạng hôn mê sâu do chấn thương sọ não.

Cụ thể, sau vụ tai nạn liên hoàn đã có 3 nạn nhân được đưa vào bệnh viện 198 Bộ Công an để cấp cứu. Trong đó, chị Trương Thị Hoài T (SN 1996, quê Thái Bình) là trường hợp nặng nhất.

Theo lực lượng chức năng, nạn nhân T được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, vùng bụng và gãy đùi đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Trước đó như ANTĐ đã đưa tin, vào khoảng 8h25 sáng 9-4, chiếc ô tô nhãn hiệu Mercedes BKS  30A-800.XX do chị Nguyễn Thị Thanh H. (SN 1980, ở quận Cầu Giấy) điều khiển đi từ đường Phạm Văn Đồng về Phạm Hùng thì bất ngờ lao vào 3 xe máy và đâm đổ cột đèn. 

Theo một số người dân và clip được ghi lại bởi các phương tiện đang lưu thông cùng thời điểm này, chiếc xe Mercedes lưu thông với tốc độ cao rồi vượt đèn đỏ, đâm vào các phương tiện đang lưu thông phía trước. Sau đó lao vào cột đèn và lật nghiêng bên đường.

Vụ tai nạn làm 3 người điều khiển xe máy phải chuyển đi cấp cứu, các phương tiện bị hư hỏng nặng. Sau khi sự việc xảy ra, nữ tài xế đã đến trụ sở Đội CSGT số 6 trong tâm lý hoảng sợ.

CAQ Cầu Giấy đang tiến hành làm việc lới chị H để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.