Thông tin mới nhất về vụ xe container lật đè chết 2 người ở huyện Ba Vì

ANTD.VN - Người phụ nữ và bé gái tử vong sau khi va chạm với xe container tại ngã tư Mơ thuộc địa phận xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội được xác định là 2 mẹ con.

Chiếc xe container bị lật đè lên 2 người đi xe máy

Sau nhiều giờ khẩn trương khắc phục tai nạn, đến khoảng 14h chiều 12-11, lực lượng chức năng đã cẩu được chiếc container và 2 thùng hàng bị lật ngang trên đường lên, đồng thời đưa thi thể 2 nạn nhân ra ngoài.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Hai nạn nhân điều khiển xe máy đã tử vong, được xác định là chị Nguyễn Thị Ánh T. (SN 1982, trú tại xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội) và con gái Nguyễn Ngọc L. (SN 2006). Tài xế và phụ xe vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo chỉ huy CAH Ba Vì, đoạn đường xảy ra vụ tai nạn là ngã tư mới thi công, chưa có đèn tín hiệu giao thông. Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Như ANTĐ thông tin, khoảng 9h sáng 12-11, chiếc xe container BKS 29C - 495.69 đang lưu thông trên đường DT93, thuộc địa phận xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội hướng từ Phú Thọ đi Hà Nội. Khi di chuyển tới ngã tư Mơ, chiếc container bất ngờ xảy ra chạm với xe máy BKS 30Y1 - 1664 do một người phụ nữ điều khiển, chở theo một em nhỏ.

Cú va chạm khiến chiếc container lật ngang trên đường, thùng container đè lên khiến cả 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ. Hai người ngồi trên cabin container cũng bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Tại hiện trường, chiếc xe máy biến dạng, hư hỏng nặng, chiếc container nằm chắn gần hết làn đường hướng về Hà Nội, giao thông qua đây di chuyển khó khăn.