Thí sinh trượt tốt nghiệp THPT 2019 tăng so với 2 năm trước

ANTD.VN - Với tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT 2019 trên cả nước đạt 94,06%, Bộ GD-ĐT cho biết, tỷ lệ này giảm 3,51% so với 2018 và giảm 3,36% so với năm 2017.

Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo sáng nay, ngày 17/7, tại hội nghị công tác tuyển sinh năm 2019, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông của thí sinh cả nước năm 2019 là 94,06%, giảm 3,51% so với năm trước đó (97,57%), giảm 3,36% so với năm 2017 (97,42%)  nhưng vẫn cao hơn 1,13% so với năm 2016 (92,93%).

Nam Định là tỉnh dẫn đầu cả nước với điểm trung bình là 5,91. Các tỉnh Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La xếp ở cuối danh sách 63 tỉnh thành về điểm trung bình THPT quốc gia 2019.

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT 2019 giảm tương đối so với 2 năm liên tục trước đó

Bộ GD-ĐT đánh giá, kỳ thi THPT quốc gia năm nay về cơ bản đáp ứng được xét tốt nghiệp, tạo nguồn xét tuyển đại học, giúp Bộ đánh giá chất lượng môn học trong đó có môn Lịch sử, tiếng Anh.

"Không phải năm nay môn Lich sử và tiếng Anh mới có kết quả thấp so với các môn khác mà các năm trước đã tồn tại vấn đề này. Với chất lượng như vậy ngành giáo dục chưa thể yên tâm và phải tiếp tục đổi mới" - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nhạ đánh giá: "Kỳ thi không chỉ để xét tốt nghiệp hay cơ sở để xét tuyển đại học mà rất quan trọng đối với ngành. Đó là căn cứ để phân tích, điều chỉnh chương trình, phương pháp tổ chức dạy học... Ý nghĩa của kỳ thi quốc gia là rất lớn".

Theo đó, trên cơ sở phân tích phổ điểm từng môn thi, từng địa phương Bộ sẽ có kế hoạch làm việc với từng sở giáo dục để bàn rất kỹ tại sao môn này thấp, địa phương này thấp, nguyên nhân tại sao, mổ xẻ, rút kinh nghiệm.