Thành phố Nhật công bố dự án "Ngôi nhà tương lai"

ANTD.VN - Công trình có tên “Ngôi nhà tương lai” được trang bị hơn 20 thiết bị có kết nối với hệ thống Internet Vạn vật (IoT).

Ảnh minh họa

Quản lý sức khỏe đã trở thành vấn đề lớn trong bối cảnh dân số Nhật Bản già hóa nhanh chóng.

Thành phố Yokohama của nước này đang phối hợp với các công ty trong việc đánh giá xem nhà thông minh và trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp gì cho vấn đề này.

Công trình có tên “Ngôi nhà tương lai” được trang bị hơn 20 thiết bị có kết nối với hệ thống Internet Vạn vật (IoT). Sàn nhà được lắp thiết bị cảm ứng phát hiện chuyển động của con người.

Theo giới chức thành phố, có thể dùng thiết bị này cho những người già sống một mình và ngăn ngừa trộm cắp.

Các hệ thống khác bao gồm sử dụng trí tuệ nhân tạo để tự động mở rèm, đánh thức người trong nhà cũng như đề xuất thực đơn bữa ăn cân đối.

Nhân viên các công ty trong dự án sẽ sống thử trong ngôi nhà này đến hết tháng 9. Sau đó, họ sẽ báo cáo trải nghiệm này làm thay đổi quan niệm của họ về sức khỏe như thế nào.