Sở Giao thông Hà Nội lý giải về số kinh phí di chuyển, chặt hạ 476 cây xanh trên đường Láng

ANTD.VN - Để di chuyển, chặt hạ 476 cây xanh trên đường Láng, phục vụ việc xén hè mở rộng đường Láng, từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở, cần khoảng 3,6 tỷ đồng.

Liên quan đến số kinh phí để di chuyển, chặt hạ 476 cây xanh trên đường Láng (từ Cầu Giấy đến Ngã  Tư Sở) phục vụ xén hè, mở rộng đường Láng, ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội thông tin, số kinh phí này đã được Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt là 3,6 tỷ đồng.

Cũng theo lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội, công tác di chuyển cây xanh trong phạm vi chiếm dụng của công trình đã được Sở Xây dựng thẩm định, thống nhất báo cáo UBND TP Hà Nội phương án thực hiện.

Tổng số 476 cây xanh các loại, trong đó: dịch chuyển 371 cây, chặt hạ 105 cây (cây chặt hạ là những cây sâu, rỗng thân, sâu gốc, nghiêng, cong keo phát triển không bình thường, cây đã chết) và cây bụi, cây khóm.

Sẽ di chuyển, chặt hạ 476 cây xanh trên đường Láng để phục vụ xén hè, mở rộng đường

Cụ thể: số cây bóng mát nằm trên dải phân cách giữa tuyến đường: 18 cây (dịch chuyển 11 cây, chặt hạ 7 cây); Số cây bóng mát nằm trong phạm vi xén mở rộng mặt đường là 458 cây (dịch chuyển 360 cây, chặt hạ 98 cây); Số lượng cây bụi, cây khóm là 1239 cây.

Làm rõ hơn về con số kinh phí 3,6 tỷ đồng, ông Tuấn thông tin: Kinh phí cắt cành, chặt hạ, đào gốc cây, vận chuyển về bãi tập kết 105 cây với kinh phí khoảng 563 triệu đồng;

Kinh phí cắt tỉa, đánh chuyển, vận chuyển, chăm sóc duy trì 371 cây với kinh phí là: 1,535 tỷ đồng. Cụ thể: Cắt tỉa cây bóng mát trước khi di chuyển với kinh phí khoảng 345 triệu đồng; Đánh đào bầu đất gốc cây bóng mát với kinh phí khoảng 192 triệu đồng; Vận chuyển cây bóng mát với kinh phí khoảng 425 triệu đồng; Chăm sóc duy trì cây bóng mát trong 2 năm với kinh phí khoảng 573 triệu đồng;

Kinh phí đánh đào, chăm sóc 1.239 cây bụi cây khóm với tổng kính phí khoảng 1,522 tỷ đồng, cụ thể: Đánh đào cây bụi, cây khóm với kinh phí khoảng 190 triệu đồng; Vận chuyển cây bụi cây khóm với kinh phí khoảng 407 triệu đồng; Chăm sóc duy trì cây bụi cây khóm trong 2 năm với kinh phí khoảng 925 triệu đồng.

Về việc số cây bóng mát sau khi di chuyển sẽ được đưa về địa điểm nào để ươm, trồng, ông Tuấn cho hay, đối với 40 cây bóng mát mới trồng (32 cây Phượng, 8 cây Sấu) được chuyển về vườn ươm của thành phố do Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh tiếp nhận chăm sóc.

Đối với số cây còn lại được chuyển về trồng cố định, chăm sóc tại ô đất trống thuộc nút giao Đại lộ Thăng Long với quốc lộ 70 thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm.