Sập cánh cổng sắt nhà văn hóa xóm, bé gái 7 tuổi bị thương nặng

ANTD.VN -Cánh cửa của khu vực cổng nhà văn hóa xóm đổ sập đúng lúc cháu Đ. đang chơi ở đó. Sự việc khiến bé gái này bị chấn thương sọ não phải chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh để cấp cứu.

Ngày 12/8, UBND xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một bé gái 7 tuổi bị cổng sắt đè trúng người phải nhập viện cấp cứu.

Khu vực cháu Đ. gặp nạn

Sự việc xảy ra vào chiều 10-8, bé H.T.L.Đ (7 tuổi) trú xóm 11, xã Nghĩa Bình đang chơi ở khu vực nhà văn hóa xóm thì bất ngờ cánh cửa sắt ở cổng đổ đè lên người cháu bé.

Phát hiện sự việc, cháu Đ. được đưa đến bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá năng, nạn nhân được chuyển xuống bệnh viện tuyến tỉnh để cứu chữa.

Cháu bé bị chấn thương sọ não được mổ ngay trong đêm, hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Bé Đ. là con gái đầu của anh Hoàng Văn Lưu và chị Lương Thị Tuyết trú ở xóm 11, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ.