Rơi xuống ao, chị tử vong em nguy kịch

ANTD.VN -Do bất cẩn nên cả H. và Kh. sẩy chân rơi xuống ao nhà. Phát hiện sự việc, mọi người nhanh chóng ứng cứu nhưng khi được đưa lên bờ cháu H. đã tử vong, còn Kh. rơi vào tình trạng nguy kịch.

Chiều 18-7, UBND xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai chị em thương vong.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, cháu Nguyễn Thị N.H. (5 tuổi) cùng em trai là cháu Nguyễn Đăng Kh. (2 tuổi) trú xã Quỳnh Thanh chơi với nhau ở khu vực gần ao của gia đình.

Ao nước nơi hai chị em H. gặp nạn

Trong lúc chơi đùa, hai cháu bé không may sẩy chân rơi xuống ao. Phát hiện sự việc, mọi người nhanh chóng ứng cứu nhưng khi được đưa lên bờ cháu H. đã tử vong còn cháu Kh. rơi vào tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt để động viên và hỗ trợ gia đình làm lễ mai táng cho cháu H. Về phần cháu Kh. do tình trạng rất nặng nên đã được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh để cấp cứu.