Phụ huynh lo lắng trước áp lực của kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

ANTD.VN - Sự việc một học sinh giỏi, lớp trưởng lớp 12 chuyên Toán, trường THPT Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị nghi tự tử ngay sát thời điểm thi học sinh giỏi quốc gia khiến phụ huynh lo lắng về áp lực thi cử hiện nay.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT năm học 2019-2020 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29/12/2019. Đây là kỳ thi khá căng thẳng bởi học sinh đạt giải cao sẽ đại diện cho địa phương, nhà trường của mình ghi tên trong các kỳ thi quốc tế sau đó.

Năm học 2019-2020, học sinh THPT cả nước có thể đăng ký tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia ở 11 môn thi, gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật.

Tại Hà Nội, để chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học này, Sở GD-ĐT Hà Nội đã phải xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cụ thể về việc tổ chức dạy, học, bồi dưỡng.

Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

Theo đó, học sinh được tập trung học tập, bồi dưỡng tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam từ tháng 11 đến nay.

Học sinh phải vượt qua hai vòng thi để tuyển được 183 học sinh xuất sắc nhất vào đội tuyển học sinh giỏi thành phố tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Việc được vào các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia sẽ giúp học sinh có cơ hội xin học bổng du học nước ngoài hoặc vào thẳng một số trường đại học trong nước.

Thành tích cá nhân và tập thể trong các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia gây sức ép không nhỏ tới cả thầy và trò được tuyển chọn. Thậm chí, trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia tổ chức tại địa phương cũng không loại trừ xảy ra tiêu cực.

Mới đây, ngày 11-12-2019, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ đã ký công văn yêu cầu giám đốc các sở GD-ĐT tổ chức thanh tra, xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi, coi thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020 tại địa phương mình.