Phát hiện 2 xe tải chở gần 16.000 sản phẩm ‘ngoại’ không rõ nguồn gốc

ANTD.VN - Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội), phát giác và tiến hành kiểm tra địa điểm tập kết hàng lậu ở khu vực đê bãi trên địa bàn.

Ngày 24-8, chỉ huy đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý trách nhiệm đối với chủ số hàng hóa phần lớn do nước ngoài sản xuất, có dấu hiệu nhập lậu vào thị trường nội địa tiêu thụ.

Số bánh kẹo bị CAQ Hoàng Mai thu giữ lên đến hơn 15.000 sản phẩm

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 22-8, tổ công tác đội Cảnh sát kinh tế sau thời gian trinh sát, đã phát hiện nghi vấn, kiểm tra 2 xe ô tô tải BKS: 35C-096.88 do Phạm Hồng Kiên (SN 1979, trú ở Lào Cai) điều khiển, và xe tải BKS: 19C-119.62 do Nguyễn Quốc Hưng (SN 1992, quê quán Phú Thọ) điều khiển, đang bốc dỡ hàng tại  khu vực bãi Đê Bùng, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai.

Lực lượng chức năng xác định có tổng cộng 15 loại hàng hóa, gồm hơn 15.000 sản phẩm bánh kẹo, cùng đồ chơi súng nhựa… Qua đấu tranh, cơ quan Công an làm rõ chủ số hàng trên là Quang Đức Mậu (SN 1982, trú ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Bước đầu, Mậu khai nhận mua gom hàng từ Lào Cai đưa về Hà Nội bán. Mỗi sản phẩm, Mậu thường tiêu thụ được ít nhất gấp rưỡi giá nhập. Ví dụ như bánh trung thư trứng chảy, Mậu mua 60.000 đồng/ hộp (6 cái) rồi bán khoảng 90.000 đồng/ hộp; kẹo được mua theo cân, chừng 20.000 đồng, và bán từ 40 – 45.000 đồng/ kg.