Ồ ạt sách vở, trang thiết bị về trường học bị thiệt hại do mưa lũ tại Chương Mỹ trước năm học mới

ANTD.VN - Ngày 18-8, ngành GDĐT Hà Nội đã trực tiếp trao sách vở, trang thiết bị và hỗ trợ tiền mặt trên 1 tỷ đồng cho các trường học và cán bộ giáo viên bị thiệt hại do mưa lũ tại Chương Mỹ.

Trước thềm năm học mới 2018-2019, ngành giáo dục Thủ đô đã tập trung vào công tác hỗ trợ những trường khó khăn vùng ảnh hưởng ngập lụt ở Chương Mỹ giúp nhà trường sớm ổn định để  bước vào năm học mới.

Cụ thể, ngành giáo dục Thủ đô hỗ trợ 5 trường THCS Nam Phương Tiến A, Tiểu học Nam Phương Tiến A, Mầm non xã Nam Phương Tiến khu A, THCS Hoàng Văn Thụ, Tiểu học Quảng Bị mỗi trường 200 triệu đồng, tổng số tiền 1 tỷ đồng. Hỗ trợ 35 cán bộ giáo viên bị thiệt hại do mưa lũ mỗi người 2 triệu đồng, tổng số tiền hỗ trợ 70 triệu đồng.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam hỗ trợ 5 trường nói trên mỗi trường 20 triệu đồng, tổng số tiền 100 triệu đồng, hỗ trợ huyện Chương Mỹ 5 chiếc thuyền...

Ngoài ra các đơn vị trong ngành cũng tham gia ủng hộ riêng như ngành GDĐT Thanh Xuân ủng hộ 30 triệu đồng. Ngành GDĐT quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Long Biên và trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ ủng hộ 36 bộ máy tính để bàn,108 chiếc bàn vi tính, 25 màn hình máy tính, 2 chiếc tivi, 28 chiếc bảng từ, 129 chiếc bàn thí nghiệm Sinh học, Vật lý, Hóa học, 455 bộ bàn ghế học sinh, gần 5 nghìn quyển sách giáo khoa, đồ dùng học tập và các trang thiết bị dạy học, 161 bộ đồ chơi ngoài trời và 3727 đồ dùng cho các trường mầm non, gần 500 chiếc áo và rất nhiều đồ dùng sinh hoạt: quạt, giường, tủ, dụng cụ bếp.

Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng thiên tai trong cơn bão số 3 vừa qua, nhiều xã tại huyện Chương Mỹ bị ngập úng nặng nề, cùng với đó có 5 trường của huyện này bị ảnh hưởng nghiêm trọng cần được tăng cường hỗ trợ công tác chuẩn bị để học sinh đến trường đảm bảo an toàn vệ sinh.

Ông Đinh Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ gửi lời cảm ơn tới toàn bộ cán bộ nhân viên ngành giáo dục, công đoàn ngành Thủ đô đã động viên chia sẻ bằng tiền mặt, vật chất cũng như ủng hộ tinh thần đối với các thầy cô, nhà trường, học sinh vùng rốn lũ ở Chương Mỹ.

"Chúng tôi đảm bảo các trường học đều được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo an toàn vệ sinh để học sinh giáo viên đón năm học mới vui vẻ. Các khoản hỗ trợ sẽ được chuyển đến tận tay những gia đình, giáo viên thuộc đối tượng cần được hỗ trợ" - ông Hùng khẳng định.