Những biện pháp đề phòng cháy nổ mùa hanh khô

ANTD.VN - Vụ cháy lớn xảy ra trên đường Đê La Thành (quận Đống Đa), đoạn gần Bệnh viện Nhi TW và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa qua khiến ít nhất 6 căn nhà và cửa hàng bị cháy, nhiều tài sản của người dân bị thiêu rụi, hàng trăm người dân xung quanh hoảng loạn. Sự việc đáng tiếc này chính là một hồi chuông cảnh báo về những mối nguy hiểm từ hỏa hoạn đang rình rập ngay xung quanh chúng ta, đặc biệt khi mùa hanh khô đang tới gần.

Đám cháy nhìn từ xa với cột khói cao hàng chục mét

Như tin đã đưa tin, chiều tối 17-9, một đám cháy lớn phát ra từ một ngôi nhà trên phố Đê La Thành, gần Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cột khói cao hàng chục mét. Toàn bộ khu phố bị cắt điện. Ngọn lửa sau đó bùng phát dữ dội, lan sang hơn chục nhà trọ và cửa hàng ở đường Đê La Thành.

Các chiến sỹ thuộc lực lượng PCCC phải vật lộn suốt 4h đồng hồ mới khống chế được đám cháy.

Theo thông tin từ VOV, do ngôi nhà bị cháy nằm trong ngõ nhỏ, nên lực lượng PCCC rất khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường và khống chế đám cháy, phải mất hơn 4h đồng hồ, đám cháy mới cơ bản được dập tắt.

Ông Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, đám cháy lan ra khiến khoảng 10 hộ gia đình bị thiệt hại. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định có thể do chập điện. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ, thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Để tránh những sự việc đáng tiếc tương tự như trên xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng, người dân cần chú ý các biện pháp để phòng chống cháy nổ trong gia đình, đặc biệt khi trời đã chuyển thu, sắp bước vào giai đoạn hanh khô nhất của năm.

Những biện pháp phòng chống cháy nổ mùa hanh khô

Một bài viết đăng trên báo Dân trí cho biết, theo thống kê của Cục cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, trong 6 tháng đầu năm 2017 đã có hơn 2,300 vụ cháy nổ xảy ra, trong đó có hơn 1.000 vụ với nguyên nhân là các sự cố về điện, tức gần một nửa trên tổng số vụ. Như vậy, có thể thấy nguyên nhân cháy nổ tại nước ta hầu như đến từ sự cố điện.

Thông tin từ báo Công an Nghệ An chỉ ra rằng, đa số những hộ gia đình sống trong một không gian chật hẹp tại khu đông dân cư, các nhà tập thể cũ… nguy cơ chập cháy từ các thiết bị điện là rất cao, nhất là với những hệ thống đường dây điện bị quá tải…

Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, để phòng ngừa cháy nổ do dòng điện quá tải, người dân cần thiết kế, lắp đặt hệ thống dây dẫn đúng tiêu chuẩn và có hệ số dự phòng, không tự ý thay đổi các thiết bị tự ngắt; không dùng nhiều thiết bị điện một lúc và cùng 1 ổ cắm; thường xuyên định kỳ kiểm tra hệ thống để khắc phục kịp thời những nguy cơ gây ra quá tải.

Đối với mỗi hộ gia đình phải thường xuyên kiểm tra, thay thế các đường dây điện đã cũ. Mỗi hộ dân nên trang bị 1 đến 2 bình chữa cháy xách tay bằng khí (CO2...) đảm bảo về chất lượng. Khi xảy ra cháy do sử dụng điện phải nhanh chóng cắt cầu dao điện tổng, báo Cảnh sát PC&CC theo số 114 hoặc các cơ quan chức năng gần nhất và dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ dập lửa như bình chữa cháy xách tay bằng khí (CO2 ...); cấm dùng nước dập lửa khi chưa cắt điện.

Tổ chức hướng dẫn cho nhân dân về các kỹ năng ứng phó khi xảy ra hỏa hoạn.

Đối với các cơ quan, doanh nghiệp cần tuân thủ thực hiện nội quy, quy định về PCCC: Duy trì thường xuyên chế độ và quy trình tự kiểm tra PCCC trong cơ sở (kiểm tra định kỳ và đột xuất), chú trọng kiểm tra tổng thể các thiết bị điện, táp lô điện định kỳ bảo trì, sửa chữa những hư hỏng đảm bảo an toàn PCCC về điện. Có quy chế chặt chẽ về việc thực hiện quy định PCCC của cán bộ, công nhân viên chức. Khi hết giờ làm việc, trước khi ra về ngắt hết các thiết bị điện, tránh gây lãng phí, hao tổn điện năng, cần trang bị hệ thống rơle, cầu chì chuẩn có thể tự ngắt điện khi xảy ra sự cố.

Bên cạnh đó, các gia đình cũng nên lưu ý đề phòng các nguyên nhân khác gây cháy nổ trong gia đình như nguyên nhân từ điện thoại di động và thiết bị sạc, nguyên nhân từ việc thờ cúng, nấu nướng, nguyên nhân từ bình xăng xe máy…, đồng thời tuân thủ một số biện pháp cơ bản sau:

- Những vật dễ gây cháy nổ trong gia đình như bếp gas, bật lửa, bông gòn… nên để ở nơi thoáng mát, kín đáo hoặc có thể đặt gần nơi có thiết bị chữa cháy…

- Xe máy, ô tô là các phương tiện có sử dụng nhiên liệu xăng dầu nên cũng dễ gây cháy, khi để trong nhà ở phải cách xa bếp gas, các thiết bị chứa dẫn xăng dầu phải được khóa kín lại, vừa tránh trường hợp cháy nổ, vừa tránh bốc mùi gas ảnh hưởng tới sức khỏe của chính bạn và người thân trong gia đình.

- Nếu muốn dự trữ xăng dầu, khí đốt và các chất lỏng dễ cháy thì không nên để gần bếp lửa.

- Những thiết bị điện như bàn là, nồi cơm điện, bếp điện… nên để xa tầm tay trẻ em, người già.

- Đặt nơi thờ cúng hợp lý, phía trên bàn thờ nên sử dụng vật liệu không gây cháy. Khi đốt vàng mã phải trông coi, luôn luôn che chắn khi đốt để tránh cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa gây hỏa hoạn.

- Trước khi đi ra khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, bếp gas, nơi thờ cúng có an toàn chưa. Tắt mọi thiết bị điện không cần thiết.

- Trường hợp nhà bạn có nhiều cửa, có nhiều khóa, nên sử dụng các loại khóa kiểu chìa khóa khác nhau để dễ phân biệt khi mở và quy định nơi để chìa khóa dễ thấy.

- Tương tự với các thiết bị phòng cháy chữa cháy, bình chữa cháy cũng nên để ở nơi dễ lấy phòng trường hợp đám cháy xảy ra bất ngờ.  

- Hướng dẫn quy trình, phân biệt và cách sử dụng bình chữa cháy cho mọi người trong gia đình cùng biết để kịp thời ứng phó khi rủi ro xảy ra.  

- Đối với các gia đình có trẻ nhỏ, người già hay người tàn tật thì phải có biện pháp, thiết bị phòng cháy chữa cháy phù hợp. Đặc biệt, không nên khóa cửa phòng ngủ của họ.

- Trong nhà tắm luôn luôn để một số xô (thùng) có nước để phòng khi có đám cháy nhỏ xảy ra sẽ kịp thời ứng biến.

- Khi phát hiện đám cháy, tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất cho mọi người xung quanh, gọi điện thoại cho Cảnh sát PCCC theo số 114 hoặc công an xã, phường gần nhất; đồng thời la hét lên để mọi người cùng thoát hiểm.

Quan trọng nhất, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của mình, chú trọng đến công tác PCCC, đặc biệt trong mùa hanh khô, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.