Gấu trúc. Đừng để vẻ bề ngoài dễ thương của loài gấu trúc đánh lừa. Khi tức giận, gấu rất hung dữ, có thể gây tổn thương nặng nề
Báo biển. Báo biển thường rình rập để hạ con mồi. Chúng chủ yếu ăn các động vật máu nóng, trong đó chim cánh cụt chiếm 80% thức ăn của nó. Răng nanh dài 2,5 cm của chúng có thể cắt ngang con chim cánh cụt dễ dàng
Thiên nga. Là loài vật biểu hiện cho sự lãng mạn, thiên nga lại có thể là mối đe dọa thực sự. Do đó, không nên lại gần để cho thiên nga mổ
Thú ăn kiến. Dù được gọi là thú ăn kiến, không có răng, loài vật này cũng được xem là mối nguy hại. Hãy chú ý tới bộ móng vuốt của chúng, thường dùng để đào đất, bắt kiến hay tự vệ
Voi. Voi là một trong những loài vật to lớn nhất thế giới. Chúng khá hiền lành và dễ thuần hóa. Tuy vậy, trong vài năm gần đây, số lượng các vụ thương tích do voi gây ra ngày càng tăng, chủ yếu do voi hoang dã
Cá nóc. Cá nóc là loài cá độc. Ở Nhật, cá nóc làm nguyên liệu nổi tiếng cho món Fugu. Đầu bếp phải được đào tạo, có kinh nghiệm nhất định mới được chế biến món này vì chất độc của cá nóc có thể gây chết người
Ếch vàng. Nhìn thấy con ếch vàng nhỏ nhắn, dễ thương này thì bạn nên tránh xa. Phần lưng của nó có thể tiết ra một chất neurotoxin nhầy cực độc, đủ giết chết 10 người
Cá heo. Cá heo nằm trong danh sách này có thể khiến bạn sốc vì loài vật này vốn nổi tiếng là hiền lành. Đặc biệt, cá heo lại rất thông minh và đôi khi chúng không thuần hoàn toàn như bạn tưởng
Cu li lười. cu li lười là loài có vú duy nhất trên thế giới có độc. khuỷu trước của cu li lười có thể tiết ra chất độc có thể gây ra sốc phản vệ làm chết người
Nai sừng tấm. Thường chúng chủ động tránh người, nhưng khi bị đe dọa hoặc làm phiền, chúng sẽ trở nên rất hung hăng. Đặc biệt trong giai đoạn nuôi con
Đà điểu đầu mào. Tuy khá lành tính, nhưng khi bị quấy phá loài chim không bay được này có thể trở nên rất hung hãn. Chúng có khả năng chạy nhảy rất nhanh và tấn công bằng cách đá chân có móng thật mạnh về kẻ thù để gây thương tích
Bạch tuộc vòng xanh. Những chú bạch tuộc bé xinh này là những kẻ rất đáng gờm. Chúng sống ở các vùng biển thủy triều từ Úc tới Nhật Bản và là một trong số những loài động vật có độc tố mạnh nhất. Khi bị chọc tức hoặc bị giẫm lên, chúng có thể cắn
Những chú "mèo lớn". Bề ngoài trông giống chú mèo cưng của bạn, chỉ khác về kích thước. Tuy nhiên hãy luôn ghi nhớ, với những loài thú lớn họ mèo này, bạn là một trong số món có trong thực đơn của chúng
Khỉ và khỉ không đuôi giống người. Đây là loài có hình hài giống người nhất và nằm trong cùng nhánh tiến hóa, tuy nhiên một số bệnh lây nhiễm từ các loài này rất dễ lan sang người. Chỉ một vết cắn nhỏ của chúng có thể truyền các loại virus như viêm gan C