Nguy cơ chết người từ việc tự thụt tháo, detox đại tràng bằng cà phê, trà xanh

ANTD.VN -Thời gian qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc thanh lọc, thải độc cơ thể bằng cách dùng cà phê, giấm, trà xanh... thụt tháo đại tràng. Theo các chuyên gia y tế, việc làm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Bơm cà phê vào hậu môn để ngăn ngừa ung thư?

Trên Facebook của không ít cá nhân đăng tải khá cụ thể cách thanh lọc cơ thể từ…hậu môn: “Chỉ cần pha nước tinh khiết với 500-700 ml cà phê hữu cơ rồi tự bơm vào hậu môn sẽ tháo thụt, loại bỏ hoàn toàn chất độc ở ruột gan, làm đẹp da, cải thiện sức khoẻ tim mạch, thải mỡ thừa, giúp cơ thể săn chắc"…Đặc biệt, cách detox này còn được quảng cáo giúp “ngăn ngừa ung thư và phục hồi sức khỏe người bệnh ung thư”?!

Phương pháp này có thể áp dụng đối với mọi người, kể cả người mắc bệnh cao huyết áp, tiểu đường, huyết áp thấp, béo phì, tim yếu, người có tính khí nóng nảy, dễ cáu giận và trầm cảm, trí nhớ kém?!

Kèm theo hình ảnh, lời hướng dẫn là những video clip quay dụng cụ tháo thụt, quy trình thực hiện một cách tỉ mỉ. Người tháo thụt tự mình đưa ống truyền vào hậu môn, mở van truyền dung dịch cà phê, trà xanh... Dung dịch này sẽ chảy vào ruột và kích thích khiến người tháo thụt muốn đi ngoài và xổ hết chất cặn bã ra ngoài.

Việc cá nhân tự thụt tháo đại tràng tại nhà bằng cà phê có thể gây hại cho sức khỏe

Không bỏ lỡ cơ hội làm ăn, nhiều cơ sở chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ đã đua nhau khai thác dịch vụ "thủy liệu pháp đại tràng" với những lời quảng cáo hấp dẫn “hàng ngày, những tạp chất có hại và ký sinh trùng tích tụ trong ruột chúng ta qua đường ăn uống, nên thanh lọc ruột sẽ giúp da đẹp, giảm cân và đặc biệt là giảm nguy cơ ung thư đường tiêu hóa”. Thậm chí có trung tâm còn cam kết sau khi kết thúc liệu trình, khách không giảm cân sẽ trả lại tiền!

Thông tin này thu hút sự chú ý của nhiều chị em. Không ít người đã móc hầu bao mua dịch vụ detox đại tràng bằng cà phê, trà xanh...với giá từ 3- 3,5 triệu đồng/lần. Một liệu trình gồm 3 lần với tổng chi phí lên tới 10 triệu đồng, thực hiện liên tục 3 ngày, mỗi ngày 1 lần khoảng 45 phút. 

Bên cạnh đó, không ít người bán cafe hữu cơ cũng nhân cơ hội này thổi phồng công dụng của việc tháo thụt bằng cà phê “khi cơ thể được làm sạch bằng cà phê hữu cơ sẽ kích hoạt các cơ quan hoạt động. Mỗi người sẽ cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực về sức khỏe như ăn ngon, ngủ sâu giấc, bụng xẹp xuống, làn da căng mịn ẩm mượt đầy sức sống, tinh thần phấn chấn”.

Lợi bất cập hại

Theo các chuyên gia y tế, đến nay chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh rằng tự tháo thụt sẽ giúp cho cơ thể khỏe hơn. Thông thường, khi đại tràng đầy sẽ kích thích co thắt hậu môn mở ra và tống bã thức ăn ra ngoài. Như vậy, việc bơm nước cà phê sẽ làm tăng khối lượng bã thức ăn ở trực tràng, đẩy nhanh việc kích thích tống bã thức ăn ra chứ không phải cà phê giúp làm sạch ruột.

Mặt khác, trong y học, việc thụt tháo đại tràng chỉ dùng trong những trường hợp bị táo bón hoặc chuẩn bị trước cho một thủ thuật nào đó như cần làm cho ruột sạch để nội soi ruột tìm bệnh hoặc làm sạch ruột trước phẫu thuật…Thủ thuật này chỉ được thực hiện khi có chỉ định của bác sỹ, do chính các nhân viên y tế thực hiện.

Cá nhân tự thụt tháo bằng cà phê, giấm hay trà xanh tại nhà rất nguy hiểm bởi khi bơm nước vào hậu môn sẽ thúc đẩy việc đi ngoài, gây tiêu chảy và mất nước, rối loạn điện giải nếu không được bù nước kịp thời sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Chưa nói đến việc tháo thụt liên tục theo kiểu cưỡng bức sẽ khiến cơ thắt hậu môn nhão, mất phản xạ và có thể đến một thời điểm nào đó cơ thắt hậu môn không còn tự chủ - Bác sỹ Phạm Thanh Hải - Đại học Y Hải Phòng cho biết. 

Bên cạnh đó, việc tự tháo thụt có thể làm tổn thương cơ thắt hậu môn, viêm, chảy máu hoặc thủng rách trực tràng, đặc biệt là ở những bệnh nhân có tổn thương bệnh lý như trĩ, ung thư, đại tràng. Điều này cũng chống chỉ định cho bệnh nhân ung thư đại trực tràng, thương hàn có nguy cơ thủng ruột, bị viêm ruột, tắc ruột, xoắn ruột, tổn thương hậu môn, trực tràng.

"Để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của mình mỗi cá nhân nên thận trọng trước thi thực hiện bất cứ thủ thuật nào trên cơ thể, không nên tin theo quảng cáo kẻo "tiền mất" tật mang" - Bác sỹ Hải khuyến cáo.