Người dân Đà Bắc gồng mình sau lũ quét

Người dân Đà Bắc gồng mình sau lũ quét

ANTD.VN - Ngay sau khi xảy ra mưa bão, lũ cuốn tại xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, Ban chỉ huy (BCH) phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đà Bắc đã tổ chức tìm kiếm cứu nạn.
Người dân Đà Bắc gồng mình sau lũ quét
Đồng thời điện thoại đến các cơ sở thôn xã nhắc nhở, cảnh báo, tổ chức trực bão 24/24 giờ và canh gác tại các chốt ngầm, suối có nguy cơ sảy ra lũ ống lũ quét.
Người dân Đà Bắc gồng mình sau lũ quét
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn huyện Đà bắc, đến chiều ngày 12-10 đã thống kế ban đầu thiệt hại như sau:
Số người chết 5 người gồm: xã Đồng Ruộng 2 người; xã Trung Thành 2 người; xã Mường Chiềng 1 người, hiện đã tìm thấy thi thể các nạn nhân đưa về làm các thủ tục mai táng.
Người dân Đà Bắc gồng mình sau lũ quét
Số người mất tích 5 người tại các xã Suối Nánh 4 người; Đồng Chum 1 người; Số người bị thương 7 người gồm 1 người tại xã Yên Hòa và 6 người tại xã Đồng Ruộng.
Người dân Đà Bắc gồng mình sau lũ quét
Thiệt hại về hoa màu lên tới hàng trăm ha, hiện diễn biến thời tiết vẫn tiếp tục mưa nên chưa có thống kê thiệt hại cụ thể. 32 nhà dân bị sập và bị lũ cuốn trôi. Cụ thể, tại xã Vầy Nưa 4 nhà; xã Đồng Nghê 3 nhà; xã Tiền Phong 4 nhà; xã Mường Chiềng 3 nhà; xã Đồng Ruộng 7 nhà; xã Tân Pheo 3 nhà; xã Tân Minh 1 nhà và xã Suối Nánh 7 nhà.
Người dân Đà Bắc gồng mình sau lũ quét
85 nhà bị sạt lở đất gồm xã Đồng Ruộng 30 nhà; xã Tân Pheo 45 nhà và xã Tân Minh 10 nhà. Di dời khẩn cấp 45 nhà gồm các xã Hòa Lý 9 nhà; xã Tu Lý 4 nhà; xã Toàn Sơn 2 nhà và xã Đồng Ruộng 30 nhà.
Người dân Đà Bắc gồng mình sau lũ quét
Hiện tại, các tuyến đường liên xã bị sói mòn bề mặt đường nghiêm trọng, tại các điểm ngầm nước lũ đã rút, nhưng do sạt lở nên gây tắc cục bộ các tuyến đi các xã, hiện có 13 xã bị cô lập hoàn toàn gồm: xã Đồng Nghê, Suối Nánh, Mường Tuổng, Đồng Chum, Mường Chiềng, Giáp Đắt, Tân Pheo, Tiền Phong, Vầy Nưa, Đoàn Kết, Trung Thành, Yên Hòa và Đồng Ruộng.
Người dân Đà Bắc gồng mình sau lũ quét
Hiện BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đà Bắc đã thành lập các đoàn công tác xuống kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với mưa bão, đồng thời chỉ đạo phối hợp khẩn trương tìm kiếm những người còn đang mất tích và hỗ trợ, động viên kịp thời các gia đình có người bị nạn.
Người dân Đà Bắc gồng mình sau lũ quét
Người dân Đà Bắc gồng mình sau lũ quét
Người dân Đà Bắc gồng mình sau lũ quét
Người dân Đà Bắc gồng mình sau lũ quét
Người dân Đà Bắc gồng mình sau lũ quét
Người dân Đà Bắc gồng mình sau lũ quét
Người dân Đà Bắc gồng mình sau lũ quét