Ngày mai, bé gái 3 tháng tuổi cùng 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Bình Xuyên ra viện

ANTD.VN - Sáng mai, 20-2, cháu bé 3 tháng tuổi - cũng là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất nhiễm Covid-19 ở Việt Nam sẽ được Bệnh viện Nhi Trung ương cho xuất viện…

Bé gái 3 tháng tuổi nhiễm Covid-19 cũng đã khỏi bệnh

Chiều nay, 19-2, Bộ Y tế thông tin, dự kiến trong ngày mai sẽ có thêm 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Việt Nam được cho xuất viện, nâng số bệnh nhân được chữa khỏi tại nước ta lên 14 trong tổng số 16 ca mắc viêm phổi cấp do virus corona.

Cụ thể, vào khoảng 9h30 sáng mai, Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ tổ chức cho cháu bé 3 tháng tuổi nhiễm Covid-19 đang điều trị tại đây ra viện. Bệnh nhi là N. G. L. (nữ, sinh ngày 5-11-2019, quê ở xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Đến chiều 19-2, bé gái này đã hoàn toàn ổn định, không sốt, ăn bú tốt, kết quả xét nghiệm cả hai lần đều âm tính với Covid-19.

Tiếp đó, dự kiến vào 14h chiều mai, tại Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) cũng sẽ công bố hai bệnh nhân nữa đã khỏi bệnh Cvodi-19. Tại Phòng khám này có 5 bệnh nhân nhiễm virus corona điều trị, trong đó 2 bệnh nhân đầu tiên đã được xuất viện chiều 18-2.

Như vậy, nếu tính thêm 2 bệnh nhân được cho xuất viện vào chiều mai, chỉ còn duy nhất 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại tâm dịch Vĩnh Phúc vẫn tiếp tục điều trị. 

Tính chung trên cả nước, hiện cũng chỉ còn hai bệnh nhân cuối cùng nhiễm Covid-19 là 1 trường hợp điều trị tại huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) và một Việt kiều Mỹ 73 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM. Trường hợp này cũng đã xét nghiệm âm tính với Covid-19 nhưng do có một số bệnh nền khác nên phải tiếp tục theo dõi.

Đáng mừng hơn là từ 13-2 đến nay cả nước không ghi nhận thêm ca bệnh mới. Trong khi đó, số trường hợp nghi mắc Covid-19 phải cách ly, theo dõi chặt chẽ cũng đã giảm mạnh so với tuần trước.