Ngang nhiên sàm sỡ phụ nữ: Bao giờ ‘yêu râu xanh’ mới...biết sợ?

ANTD.VN - Tối ngày 2-9-2019, tại tầng hầm chung cư Mipec Long Biên, Hà Nội đã xảy ra vụ việc một người phụ nữ bị người đàn ông trung tuổi sàm sỡ. Đáng nói, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ sàm sỡ, quấy rối tình dục phụ nữ, trẻ em nơi công cộng, khiến dư luận không khỏi bức xúc, và đặc biệt chưa hài lòng với những chế tài không đủ mạnh để răn đe thủ phạm.

Sàm sỡ, tát phụ nữ ở hầm chung cư 

Ngày 3-9-2019, Công an phường Ngọc Lâm (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết đang tiến hành xác minh thông tin người phụ nữ tố bị một người đàn ông sàm sỡ trong tầng hầm chung cư Mipec Long Biên.

Cụ thể, tối 2-9, Công an phường Ngọc Lâm có tiếp nhận đơn tố cáo của người phụ nữ tên L.H.M. (28 tuổi) về việc cô bị một người đàn ông say xỉn sàm sỡ, quấy rối tình dục tại tầng hầm B2 tổ hợp chung cư – thương mại Mipec Long Biên.

Đối tượng sàm sỡ, đánh phụ nữ trong hầm chung cư

Theo đơn tố cáo của chị M., khoảng 22h ngày 2-9, chị tới chung cư này thăm bố mẹ. Trong khi đang đứng chờ ở hầm gửi xe máy B2, bất ngờ chị bị một người đàn ông tiến lại gần và có hành vi sàm sỡ, sờ vào đùi và vùng kín của chị. Khi chị M. cùng một số cư dân gọi bảo vệ đến nói chuyện với người này thì anh ta tỏ thái độ hung hăng. Bất chấp sự có mặt của nhân viên bảo vệ, người đàn ông vẫn tát vào mặt người phụ nữ, đồng thời đấm 2 phát vào mặt một người đàn ông 57 tuổi vào can ngăn khiến người này chảy máu. Toàn bộ sự việc đã được camera giám sát của hầm gửi xe ghi lại.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình chị L.H.M. đã báo ban quản lý chung cư, đồng thời làm đơn tường trình lên Công an phường Ngọc Lâm. Cư dân ở đây rất lo lắng, yêu cầu phải làm rõ vụ việc.

Công an phường Ngọc Lâm cho biết đã lấy lời khai của chị L.H.M. và người đàn ông có hành vi sàm sỡ nêu trên. Hiện vụ việc vẫn tiếp tục được công an điều tra và làm rõ.

Nữ sinh bị cưỡng hôn trong thang máy 

Báo Dân Trí đưa tin, vào khoảng 22h15 ngày 4-3-2019, tại thang máy khu chung cư Gold Palm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, chị Phan H.V (20 tuổi, trú tại chung cư Golden Palm) đã bị một người đàn ông lạ mặt sàm sỡ.

Cụ thể, khi đi chung thang máy với chị Phan H.V., người đàn ông trung tuổi xin số điện thoại nhưng chị V. không đồng ý. Ngay sau đó, ông ta dồn chị V. vào góc thang máy và... cưỡng hôn nhưng bị nạn nhân chống trả quyết liệt.

Sự việc chỉ dừng lại khi thang máy mở cửa tại nơi ở của chị V., nạn nhân vội vàng thoát khỏi tay của người đàn ông, kèm theo đó là cái tát dành cho “kẻ dê xồm”.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chị V. đã trình báo vụ việc với ban quản lý toà nhà và Công an phường Nhân Chính.

Điều đáng nói, bằng một cách nào đó, đối tượng trên đã có số điện thoại của chị V., nhắn tin với lời lẽ đe doạ, cho rằng chị đưa clip sự việc trong thang máy lên thì “không hay ho gì”.

Chiều 8-3, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, Đỗ Mạnh Hùng-người đàn ông bị tố sàm sỡ cô gái trong thang máy ở khu chung cư đã đến trình diện. Tại cơ quan công an, Hùng thừa nhận có hành vi sàm sỡ phụ nữ trong thang máy của toà chung cư Golden Palm.

Đỗ Mạnh Hùng sàm sỡ chị V. trong thang máy

Ngày 18-3-2019, Công an quận Thanh Xuân đã lập biên bản xử phạt hành chính với Đỗ Mạnh Hùng (SN 1982, quê ở Hải Phòng) về hành vi “Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác”. Theo đó, Đỗ Mạnh Hùng bị lập biên bản xử phạt với số tiền 200 nghìn đồng. Bên cạnh đó, Cơ quan công an cũng đã lập biên bản ngăn chặn, yêu cầu Hùng cam kết không tái phạm các hành vi tương tự.

Tại cơ quan công an, Hùng đã xin lỗi chị V và người thân của cô gái về hành vi của mình.

3 lần sờ ngực phụ nữ trên xe buýt

Ngày 31-7-2019, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) có kết quả giải quyết đơn trình báo của chị T.T.T (SN 1979, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội) về việc chị bị một người đàn ông lạ mặt sờ ngực 3 lần trên xe buýt vào ngày 18-5.

Danh tính “yêu râu xanh” sờ ngực chị T. trên xe buýt là Nguyễn Quang Dương (SN 1960, trú tại phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội).

Người đàn ông áo xám được cho là người có hành vi sàm sỡ chị T. trên xe buýt

Chi tiết vụ việc, khoảng 9h30 ngày 18-5, chị T. ngồi trên xe buýt tuyến 103A (Hương Sơn-Mỹ Đình) di chuyển trên tỉnh lộ 427 (đoạn qua địa bàn xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai) thì bị ông Dương dùng tay sờ vào ngực. Bức xúc trước hành vi sàm sỡ của người đàn ông, chị T. đã vùng dậy quát mắng và dùng tay đấm về phía người đàn ông nhưng không trúng.

Lợi dụng lúc xe buýt đến điểm dừng và mở cửa, ông Dương liền chạy xuống bắt xe phía sau. Thấy vậy, chị T. vội vàng đuổi theo và tìm thấy ông Dương trên xe buýt tuyến 103.

Ngay lập tức, người đàn ông bị chị T. lôi xuống. Chị đã đấm người đàn ông này và trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Sau 2 tháng điều tra, xác minh vụ việc, Công an huyện Thanh Oai đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Ông Dương bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 200 nghìn đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP.

Cần nâng mức xử lý quấy rối tình dục

Một nghiên cứu cho thấy, phần lớn các nạn nhân bị quấy rối tình dục ở Việt Nam là nữ giới (78,2%) trong độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi.

Ở Việt Nam, quấy rối tình dục tại nơi công cộng được nhìn nhận như một vấn đề nhạy cảm, khó nói. Những hành vi này lại có nhiều biến tướng. Đơn giản có thể chỉ là cái liếc mắt đưa tình hoặc nhìn chằm chằm vào bộ phận nào đó trên cơ thể người khác giới. Nguy hiểm hơn, đó có thể là sự động chạm một cách cố ý vào người khác khi chưa được sự đồng ý của họ, hay những hành động sàm sỡ, táo bạo nơi vắng người.

Mặc dù, quấy rối tình dục là hành vi trái pháp luật, đạo đức, xâm hại trực tiếp đến danh dự và nhân phẩm của người khác, song theo quy luật hiện hành, hành vi này chỉ bị xử lý hành chính.

Hiện nay, tình trạng quấy rối tình dục đang diễn ra ngày càng nhiều với tính chất phức tạp. Trong khi đó, chế tài xử lý hiện đang áp dụng không thích đáng, không đủ sức răn đe, gây bức xúc cho dư luận và tạo ấm ức cho người bị hại. Theo Luật sư Nguyễn Tiến Hoà – Đoàn Luật sư Hà Nội, để bảo vệ nhóm đối tượng thường xuyên bị quấy rối tình dục là phụ nữ và trẻ em, cơ quan chức năng cần nâng mức xử phạt hành chính đối với đối tượng thực hiện hành vi này bằng việc sửa Nghị định 167/2013/NĐ-CP, thậm chí hình sự hoá một số hành vi quấy rối tình dục thành tội phạm. Ngoài ra, nếu xác định được hành vi quấy rối tình dục khiến nạn nhân sang chấn tâm lý và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với đối tượng thực hiện hành vi về tội Làm nhục người khác theo Điều 155 BLHS 2015.

Thêm vào đó, mỗi cá nhân hãy có ý thức bảo vệ bản thân mình khỏi nạn quấy rối tình dục của những tên yêu râu xanh nơi công cộng. Đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, hãy hạn chế tối đa đi một mình tới nơi vắng vẻ. Ăn mặc kín đáo cũng là một cách giúp chị em phụ nữ thoát khỏi sự nhòm ngó của những kẻ biến thái. Ngoài ra, hãy trang bị cho bản thân những chiêu phòng vệ chính đáng. Các bậc cha mẹ cần quan tâm tới trẻ, cố gắng dạy trẻ những cách tự vệ, đề phòng và ứng biến.