Nam thanh niên khống chế cháu bé 1 tuổi lên nóc nhà rồi... thả tự do

ANTD.VN -Nam thanh niên ở trần bất ngờ khống chế cháu bé 1 tuổi rồi  leo lên nóc nhà cố thủ. Sau nhiều lần nhảy đi nhảy lại qua nhiều nóc nhà, nam thanh niên bất ngờ thả cháu bé rơi xuống đất…

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 21-11 tại phường Vinh Tân, TP. Vinh, Nghệ An. Vào thời điểm đó, người dân bất ngờ nhìn thấy một nam thanh niên cởi trần, bế theo cháu bé leo lên nóc một ngôi nhà 3 tầng rồi liên tục la hét.

Video nam thanh niên ôm cháu bé trên nóc nhà (nguồn facebook)

Sau đó, người này cắp cháu bé trong tay nhảy liên tục nhảy qua các nóc nhà khác khiến đứa bé sợ hãi khóc thét lên. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt ở hiện trường để thuyết phục đối tượng và giải cứu cháu bé.

Dù được vận động, nam thanh niên vẫn không xuống, tiếp tục ôm chặt cháu bé và... cởi quần dài, mặc mỗi quần lót bên trong.

Hơn 2 tiếng sau, nam thanh niên bất ngờ thả tay khiến cháu bé rơi theo mái tôn xuống đất và được người trong tổ cứu hộ đỡ được. Cháu bé được đưa vào bệnh viện TP. Vinh cấp cứu. Sau đó không lâu, nam thanh niên bị cơ quan chức năng khống chế.

Nam thanh niên khống chế cháu bé 1 tuổi lên nóc nhà rồi... thả tự do ảnh 1

Hình ảnh nam thanh niên ôm cháu bé trên nóc nhà 

Được biết, đứa bé chính là con của thanh niên này. Một số nguồn tin cho biết do anh ta nghi ngờ vợ thuê nhà ở gần đó nên mang con sang tìm và xảy ra sự việc trên.