Lực lượng Công an dầm mình làm nhiệm vụ trong rét hại ở miền Bắc và mưa lũ tại miền Trung

ANTD.VN - Dưới cơn mưa lạnh buốt, các chiến sỹ Công an Hà Nội vẫn tỏa đi khắp các tuyến đường, các vị trí trọng điểm bảo đảm an toàn trước, trong và sau trận chung kết lượt đi AFF SUZUKI CUP 2018... Trong khi đó, tại Quảng Nam, các đồng chí cảnh sát cơ động cũng dầm mình trong nước lũ để cứu trợ người dân.
Lực lượng Công an dầm mình làm nhiệm vụ trong rét hại ở miền Bắc và mưa lũ tại miền Trung
21h30 tối 11-12, ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận chung kết lượt đi giải AFF SUZUKI CUP 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vang lên, cũng là lúc các chiến sỹ Công an Hà Nội đã vào vị trí để đảm bảo ANTT với những nhiệm vụ được phân công cụ thể. Ảnh: Linh Nhi
Lực lượng Công an dầm mình làm nhiệm vụ trong rét hại ở miền Bắc và mưa lũ tại miền Trung
Dưới cơn mưa lạnh buốt, các chiến sỹ Công an Hà Nội vẫn tỏa đi khắp các tuyến đường, các vị trí trọng điểm bảo đảm an toàn trước, trong và sau trận chung kết. Trên các nẻo đường, nhiều tổ công tác của CATP Hà Nội vẫn kiên trì bám chốt, sẵn sàng phương án đảm bảo ANTT, an toàn giao thông, phòng ngừa đua xe trái phép. Ảnh: Hoàng Phong
Lực lượng Công an dầm mình làm nhiệm vụ trong rét hại ở miền Bắc và mưa lũ tại miền Trung
Các chiến sỹ CSCĐ - CATP Hà Nội bám vị trí không để xảy ra các tình huống phức tạp, bất ngờ gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT. Công an các phường thuộc quận Hoàn Kiếm lập hàng rào bảo vệ tại khu vực quanh bờ hồ
Lực lượng Công an dầm mình làm nhiệm vụ trong rét hại ở miền Bắc và mưa lũ tại miền Trung
Lực lượng Công an Hà Nội làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT, TTCC tại khu vực ngã tư Hai Bà Trưng - Hàng Bài. Ảnh: Hoàng Phong
Lực lượng Công an dầm mình làm nhiệm vụ trong rét hại ở miền Bắc và mưa lũ tại miền Trung
Đồng thời, Dân Việt đưa tin, từ ngày 11-12 tại VFF, lực lượng cơ động cũng đã túc trực tại đây để bảo đảm an ninh trật tự cho khu vực này
Lực lượng Công an dầm mình làm nhiệm vụ trong rét hại ở miền Bắc và mưa lũ tại miền Trung
Cụ thể, để tránh tái diễn tình trạng CĐV tràn vào trụ sở VFF, từ ngày 11-12, Công an Hà Nội lập nhiều lớp hàng rào bên ngoài trụ sở VFF, cắt cử nhiều cán bộ, chiến sĩ cảnh sát chốt chặn quanh trụ sở VFF để đảm bảo an ninh trật tự.
Lực lượng Công an dầm mình làm nhiệm vụ trong rét hại ở miền Bắc và mưa lũ tại miền Trung
Dù trời đổ mưa, thời tiết rét buốt nhưng lực lượng cảnh sát vẫn túc trực bên ngoài trụ sở VFF để đảm bảo an ninh
Lực lượng Công an dầm mình làm nhiệm vụ trong rét hại ở miền Bắc và mưa lũ tại miền Trung
Cảnh sát chốt xung quanh để ngăn người hâm mộ phá rào tràn vào trong
Lực lượng Công an dầm mình làm nhiệm vụ trong rét hại ở miền Bắc và mưa lũ tại miền Trung
Trước đó, sáng 10-12 nhiều người điều khiển xe ba bánh gắn chữ thương binh tới trụ sở VFF hò hét, xô đẩy phá hàng rào lực lượng cảnh sát dựng tạo ra cảnh tượng hỗn loạn. Một số đối tượng chửi thề, giật tung hàng rào chắn và chiếc ô che của CSGT ném ra đường Lê Quang Đạo
Lực lượng Công an dầm mình làm nhiệm vụ trong rét hại ở miền Bắc và mưa lũ tại miền Trung
Tuy nhiên, khi lực lượng CSCĐ xuất hiện tình trạng này không còn tái diễn. Người hâm mô vẫn tập trung rất đông nhưng không lộn xộn, mất trật tự như hôm 10-12
Lực lượng Công an dầm mình làm nhiệm vụ trong rét hại ở miền Bắc và mưa lũ tại miền Trung
Theo báo Đại Đoàn Kết, từ đêm (9-12) đến ngày (10-12), trời mưa lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã gây ngập sâu ở các vùng trũng thấp, làm cho người dân không kịp đưa tài sản đến nơi an toàn. Trước tình hình trên, Phòng CSCĐ tỉnh Quảng Nam đã điều lực lượng và xe ô tô, ca nô, phao cứu sinh đến cứu hộ người dân vùng lũ
Lực lượng Công an dầm mình làm nhiệm vụ trong rét hại ở miền Bắc và mưa lũ tại miền Trung
Bên cạnh đó, CSCĐ còn đưa lương thực, thực phẩm thiết yếu: mì ăn liền, nước uống đóng chai, lương khô… đến cứu trợ người dân. Hàng trăm CSCĐ tỉnh đã dầm mình trong nước lạnh vào tận nhà dân bằng phao để đưa bà con cùng của cải và súc vật đến nơi an toàn
Lực lượng Công an dầm mình làm nhiệm vụ trong rét hại ở miền Bắc và mưa lũ tại miền Trung
Đại úy Huỳnh Tấn Hải, Phó trưởng phòng CSCĐ tỉnh Quảng Nam cho biết: “Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, hàng chục chiến sĩ phòng CSCĐ đã vào các vùng trũng thấp ngập sâu trong nước để sơ tán người dân, tài sản đến nơi cao ráo đảm bảo an toàn tính mạng cho họ”
Lực lượng Công an dầm mình làm nhiệm vụ trong rét hại ở miền Bắc và mưa lũ tại miền Trung
Ngoài ra, CSCĐ còn vận động 70 người dân tại xã Tam Đàn về trú lụt tại đơn vị, đồng thời đơn vị đã chăm lo chỗ ăn ở đời sống của bà con trong những ngày lũ lụt vừa qua
Lực lượng Công an dầm mình làm nhiệm vụ trong rét hại ở miền Bắc và mưa lũ tại miền Trung
Lực lượng Công an dầm mình làm nhiệm vụ trong rét hại ở miền Bắc và mưa lũ tại miền Trung
Lực lượng Công an dầm mình làm nhiệm vụ trong rét hại ở miền Bắc và mưa lũ tại miền Trung
Lực lượng Công an dầm mình làm nhiệm vụ trong rét hại ở miền Bắc và mưa lũ tại miền Trung
Lực lượng Công an dầm mình làm nhiệm vụ trong rét hại ở miền Bắc và mưa lũ tại miền Trung
Lực lượng Công an dầm mình làm nhiệm vụ trong rét hại ở miền Bắc và mưa lũ tại miền Trung
Lực lượng Công an dầm mình làm nhiệm vụ trong rét hại ở miền Bắc và mưa lũ tại miền Trung
Lực lượng Công an dầm mình làm nhiệm vụ trong rét hại ở miền Bắc và mưa lũ tại miền Trung
Lực lượng Công an dầm mình làm nhiệm vụ trong rét hại ở miền Bắc và mưa lũ tại miền Trung
Lực lượng Công an dầm mình làm nhiệm vụ trong rét hại ở miền Bắc và mưa lũ tại miền Trung
Lực lượng Công an dầm mình làm nhiệm vụ trong rét hại ở miền Bắc và mưa lũ tại miền Trung
Lực lượng Công an dầm mình làm nhiệm vụ trong rét hại ở miền Bắc và mưa lũ tại miền Trung
Lực lượng Công an dầm mình làm nhiệm vụ trong rét hại ở miền Bắc và mưa lũ tại miền Trung
Lực lượng Công an dầm mình làm nhiệm vụ trong rét hại ở miền Bắc và mưa lũ tại miền Trung