Liên tiếp những vụ án mạng vì tình: Làm sao để thoát khỏi những kẻ "cuồng yêu"?

ANTD.VN -Thời gian qua, tại một số địa phương đã liên tiếp xảy ra các vụ giết người yêu, sau đó hung thủ tự kết liễu đời mình, gây hoang mang trong dư luận. 

Theo các chuyên gia tâm lý, nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng này là do "kỹ năng" yêu đương của giới trẻ còn nhiều hạn chế...

Không yêu được... thì giết

Mới đây, tại một phòng trọ ở Q. Bình Thạnh, TP. HCM, nữ sinh P.T.T.U (19 tuổi, là sinh viên một trường Đại học ở TP. HCM) đã bị Nguyễn Minh T. (19 tuổi ở Long Thành, Đồng Nai) sát hại.

Theo thông tin ban đầu, T. yêu U. từ thời cấp 3 nhưng bị từ chối. Khi lên đại học,  U. thuê trọ sống cùng với 2 người bạn gái ở đường Bạch Đằng. Sau đó, T. cũng tới đây thuê trọ và sống ở tầng dưới.

Sáng 8-7, biết U. ở nhà một mình, T. đã lên phòng U. rồi dùng dao sát hại nạn nhân. Một ngày sau, thi thể Nguyễn Minh T. được phát hiện dưới kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Bước đầu lực lượng chức năng nhận định T. đã tự tử.

Trước đó ít ngày, tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cũng xảy ra vụ việc tương tự. Huỳnh Văn Tài (SN 1992, ở TX.La Gi, Bình Thuận) đã dùng dao bấm giết hại em T.T.A.P (16 tuổi, vừa học xong lớp 10), rồi tự sát chính bằng con dao gây án. Trong điện thoại của Tài có tin nhắn gửi cho nữ sinh trước lúc gây án với nội dung: “Xin hẹn em ở kiếp sau”.

Khu vực xảy ra vụ án mạng tại quận Bình Thạnh, TP. HCM

Được biết, Tài có tình cảm với P. nhưng do gia đình không đồng ý vì P. đang là học sinh, còn nhỏ tuổi nên Tài nảy sinh mâu thuẫn, thù hận, ghen tuông với P. Trong thời gian P. về quê, Tài đã đi theo sát hại P.

Còn tại phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, tối 2-4, một nam thanh niên đã dùng dây thừng thắt cổ bạn gái, rồi dùng dao đâm nạn nhân tử vong. Sau khi giết người yêu, hung thủ cũng treo cổ tự tử.

Được biết, nạn nhân sinh năm 2.000, ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội), đang là sinh viên. Đối tượng sát hại nạn nhân là P.V.N (SN 1995). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do 2 người có mâu thuẫn tình cảm. 

Trước đó 1 ngày, tại Ninh Bình cũng xảy ra vụ án mạng liên quan đến tình cảm. Hung thủ ra tay sát hại chị T.T.T.H (SN 1994, trú tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình) là Phạm Văn Nghị (SN 1988, cùng trú tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình). Giữa hại bên được cho là có tình cảm nam nữ. Sau khi đâm chị H. giữa đường bằng kéo, Nghị tiếp tục tự đâm vào cổ và bụng mình tự vẫn, nhưng không thành.

Tối 1/4, trên địa bàn xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cũng xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, khi một nam thanh niên dùng dao bầu sát hại bạn gái, rồi tự tử bằng thuốc diệt cỏ.

Khi tình yêu biến thành thù hận

Chỉ trong thời gian ngắn đã diễn ra hàng loạt vụ án mạng nghiêm trọng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, trong đó hung thủ là nam thanh niên đã giết bạn tình rồi tự sát. Điều này cho thấy, "kỹ năng" yêu đương của thanh niên đang tồn tại nhiều vấn đề - Tiến sỹ Tâm lý Hoàng Cẩm Tú nhận định.

Các vụ án tình ái thường xảy ra ở 2 giai đoạn là tỏ tình và chia tay, đặc biệt là thời điểm chia tay. Một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ việc đã xảy ra là do chia tay quá cẩu thả, sơ sài, khiến một bên bị sốc, không chấp nhận được, dẫn đến hành vi bùng phát bạo lực, sau đó hối hận dẫn đến tự sát.

Ngoài ra, không ít nạn nhân đã tự đẩy mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, khi chia tay dùng những lời lẽ tàn nhẫn, khinh bỉ, hạ thấp người mình không yêu, hoặc đã từng yêu.

Có thể nói, việc yêu vội, yêu nhanh, sống gấp, nhưng khi xảy ra trở ngại, đổ vỡ không ít bạn trẻ lại thiếu kiến thức, yếu kỹ năng ứng xử, dễ dẫn đến các suy nghĩ tiêu cực hoặc bộc phát với những hành vi gây tổn thương cho mình và người yêu. Họ không hiểu rằng, có rất ít người chỉ yêu một người và kết hôn được với người đó mà khăng khăng suy nghĩ người đã yêu mình là thuộc về mình, không được thay đổi, nếu yêu người khác là phản bội, phải trả giá.

Bên cạnh đó, một số đối tượng có nhận thức pháp luật hạn chế, lệch lạc về nhân cách, luôn đề cao cái tôi cá nhân, sống ích kỷ, kiểm soát bạn tình một cách thái quá, luôn có cảm giác mất an toàn khi người mình yêu tiếp xúc với người khác giới, thậm chí luôn nghi ngờ, hoang tưởng về lòng chung thủy của người yêu.

Khi bị đối phương từ chối, nói lời chia tay, họ cảm thấy bị hụt hẫng, sỉ nhục, phản bội. Lâu dần, họ rơi vào trạng thái căng thẳng, quẫn trí không kiểm soát được hành vi. Cùng với đó là tư tưởng không ăn được thì đạp đổ, sống cùng sống, chết cùng chết.

Để giải tỏa khỏi trạng thái tâm lý này, họ dễ lựa chọn cách hành xử bạo lực. Họ tấn công trực tiếp vào nguồn gây ra bức xúc - người tình của mình. Sau khi gây án, họ chán chường, tuyệt vọng, sợ hãi nên tự kết liễu cuộc sống của mình.

Cũng theo Tiến sỹ Cẩm Tú, nhằm hạn chế những hậu quả đáng tiếc, trong chuyện tình cảm nam nữ, người muốn từ chối phải hết sức mềm mỏng, khéo léo, tôn trọng đối phương. Thay vì thách thức, đe dọa hoặc nhục mạ bạn trai, các cô gái cần tìm cách xoa dịu như nhận lỗi tạm thời, rời xa những căng thẳng rồi từ từ tìm cách giải quyết.

Bên cạnh đó, các gia đình, nhà trường cũng cần quan tâm đến con em mình trong độ tuổi yêu đương, dạy dỗ chúng kỹ năng tỏ tình thành công, cách nuôi dưỡng tình yêu, trân trọng bạn gái và chia tay suôn sẻ. Nếu không yêu hãy từ chối chân thành, hết yêu hãy chia tay lịch sự, tránh làm tổn thương bản thân mình và người mình đã từng yêu.