"Kiến trúc" lạ, "kì dị" của nhiều căn nhà trên đường Phạm Văn Đồng

ANTD.VN - Sau khi giao đất để giải phóng mặt bằng nhằm phục vụ dự án mở rộng đường Phạm Văn Đồng, các ô đất dọc tuyến đường này bị biến dạng, không còn sự vuông vắn. Những ngôi nhà với kiến trúc “dị” cũng vì vậy mà xuất hiện liên tiếp.
Dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long (đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội) đang được triển khai. Sau khi giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án, các ô đất khu vực này bị biến dạng, không còn vuông vắn.

Dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long (đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội) đang được triển khai. Sau khi giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án, các ô đất khu vực này bị biến dạng, không còn  vuông vắn.

Gần đây, đường Phạm Văn Đồng xuất hiện những căn nhà có hình dạng “kì dị” khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Gần đây, đường Phạm Văn Đồng xuất hiện những căn nhà có hình dạng “kì dị” khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Nhiều ngôi nhà được thiết kế với “kiến trúc” lạ, nối tiếp nhau. Ngã tư Cổ Nhuế giao với Phạm văn Đồng là khu vực hiện tượng này xuất hiện nhiều nhất.

Nhiều ngôi nhà được thiết kế với “kiến trúc” lạ, nối tiếp nhau. Ngã tư Cổ Nhuế giao với Phạm văn Đồng là khu vực hiện tượng này xuất hiện nhiều nhất.

Theo người dân, đường Phạm Văn Đồng hiện có nhiều nhà được xây mới và tu sửa, hầu hết những ngôi nhà này đều không vuông vắn, mỗi nhà xây theo một kiểu.

Theo người dân, đường Phạm Văn Đồng hiện có nhiều nhà được xây mới và tu sửa, hầu hết những ngôi nhà này đều không vuông vắn, mỗi nhà xây theo một kiểu.

Lý giải về vấn đề xuất hiện nhiều căn nhà như vậy, bác Đỗ Kim Chung (trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Sau khi giao một phần đất cho nhà nước để mở rộng đường, các hộ gia đình còn bao nhiêu đất thì xây như thế, muốn xây vuông vắn nhưng không đủ đất để xây".

Lý giải về vấn đề xuất hiện nhiều căn nhà như vậy, bác Đỗ Kim Chung (trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Sau khi giao một phần đất cho nhà nước để mở rộng đường, các hộ gia đình còn bao nhiêu đất thì xây như thế, muốn xây vuông vắn nhưng không đủ đất để xây".

Nhiều căn nhà được tu sửa lại, cũng xuất hiện tình trạng siêu méo.

Nhiều căn nhà được tu sửa lại, cũng xuất hiện tình trạng siêu méo.

Đây là thực trạng chung của Hà Nội và các thành phố lớn khác trong cả nước khi giải phóng mặt bằng cho đường giao thông

Đây là thực trạng chung của Hà Nội và các thành phố lớn khác trong cả nước khi giải phóng mặt bằng cho đường giao thông

Ngay tại ngã tư Phạm Văn Đồng - Trần Cung "mọc" lên một ngôi nhà có hình tam giác.

Ngay tại ngã tư Phạm Văn Đồng - Trần Cung "mọc" lên một ngôi nhà có hình tam giác.

Trụ sở hợp tác xã Cổ Nhuế số 527 đường Phạm Văn Đồng, vừa sửa lại do trước đó giao đất để làm đường, bây giờ căn nhà này có hình dạng kì lạ, khiến nhiều người bất ngờ.

Trụ sở hợp tác xã Cổ Nhuế số 527 đường Phạm Văn Đồng, vừa sửa lại do trước đó giao đất để làm đường, bây giờ căn nhà này có hình dạng kì lạ, khiến nhiều người bất ngờ.

Nếu thống kê, có lẽ đường Phạm Văn Đồng là tuyến đường có nhiều ngôi nhà có hình dạng "kì dị" nhất Thủ đô.

Nếu thống kê, có lẽ đường Phạm Văn Đồng là tuyến đường có nhiều ngôi nhà có hình dạng "kì dị" nhất Thủ đô.

Nhiều căn nhà đang được hoàn thành với muôn hình vạn trạng, khiến nhiều người không thể định nghĩa nó là hình gì?

Nhiều căn nhà đang được hoàn thành với muôn hình vạn trạng, khiến nhiều người không thể định nghĩa nó là hình gì?

"Diện tích đất thế nào thì người dân phải xây như thế, nên mới xuất hiện những căn nhà siêu mỏng, siêu méo như vậy", anh Nguyễn Văn Giang (trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết.
 "Diện tích đất thế nào thì người dân phải xây như thế, nên mới xuất hiện những căn nhà siêu mỏng, siêu méo như vậy", anh Nguyễn Văn Giang (trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết.
Nhiều căn nhà đang trong quá trình hoàn thiện, tương lai gần sẽ xuất hiện ngày càng nhiều căn nhà có hình thù "kì dị" trên đường Phạm văn Đồng.

Nhiều căn nhà đang trong quá trình hoàn thiện, tương lai gần sẽ xuất hiện ngày càng nhiều căn nhà có hình thù "kì dị" trên đường Phạm văn Đồng.

Căn nhà 6 tầng, siêu méo là này được xem là "điểm nhấn" cho kiểu "kiến trúc" có một không hai tại con đường này.

Căn nhà 6 tầng, siêu méo là này được xem là "điểm nhấn" cho kiểu "kiến trúc" có một không hai tại con đường này.

Hiện căn nhà này đang trong quá trình hoàn thiện và được cho thuê để kinh doanh.

Hiện căn nhà này đang trong quá trình hoàn thiện và được cho thuê để kinh doanh.

Những ngôi nhà có hình thù kì lạ, siêu mỏng, siêu méo xuất hiện ngày càng nhiều gây mất mĩ quan cho Thủ đô Hà Nội.

Những ngôi nhà có hình thù kì lạ, siêu mỏng, siêu méo xuất hiện ngày càng nhiều gây mất mĩ quan cho Thủ đô Hà Nội.