Khám, siêu âm và tư vấn miễn phí cho 2.000 cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn

ANTD.VN - Theo bác sĩ Lê Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, chi phí trung bình cho một ca hỗ trợ sinh sản (HTTS) tại Việt Nam hiện vào khoảng 60 triệu đồng, đây vẫn là rào cản lớn khiến các cặp vợ chồng e ngại đi khám, điều trị hiếm muộn…

Một ca can thiệp hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội

Thông tin từ Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, từ ngày 5 – 18/8/2018, Bệnh viện này sẽ tổ chức chương trình “Tuần lễ vàng – Ươm mầm hạnh phúc 2018” nhằm chung tay cùng cộng đồng nâng cao nhận thức về vô sinh, hiếm muộn; đồng thời hỗ trợ một phần kinh phí cho các cặp vợ chồng trong quá trình thăm khám, điều trị vô sinh hiếm muộn tại Bệnh viện.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức chương trình này. BS.CKII. Nguyễn Khắc Lợi, Giám đốc bệnh viện cho biết, 4 năm qua, chương trình đã hỗ trợ hàng nghìn cặp vợ chồng trong quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn vốn khá tốn kém và đòi hỏi nhiều nỗ lực. Năm nay, chương trình tiếp tục mở rộng quy mô cả về số lượng tiếp nhận ca thăm khám, siêu âm miễn phí lẫn chi phí hỗ trợ cho các cặp vợ chồng.

Cụ thể, trong 2 tuần diễn ra “Tuần lễ vàng – Ươm mầm hạnh phúc 2018”, bệnh viện sẽ ưu tiên dành tặng 2.000 suất tư vấn, khám, siêu âm miễn phí tại bệnh viện. Cùng đó, tất cả cặp vợ chồng đến thăm khám trong thời gian này sẽ được bệnh viện hỗ trợ voucher trị giá 5 triệu đồng (chi phí này sẽ được khấu trừ trực tiếp khi bệnh nhân thực hiện dịch vụ thụ tinh trong ống nghiệm).

Theo bác sĩ Lê Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa HTSS -  Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, tỷ lệ các cặp vợ chồng bị vô sinh, hiếm muộn đang có xu hướng gia tăng. Nếu được phát hiện và điều trị sớm, tỷ lệ thành công rất cao.

Tuy vậy, yếu tố kinh tế hiện vẫn là rào cản lớn khiến các cặp vợ chồng ở nước ta e ngại đi khám, điều trị hiếm muộn. Thực tế, chi phí trung bình cho một ca HTSS tại Việt Nam vào khoảng 60 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực và trên thế giới.