Theo quy định năm nay, những chiếc đò chở khách tham quan ở chùa Hương phải trang bị hệ thống áo phao, vật nổi mới được chở khách. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên ngày 27-2 nhiều đò chở khách không trang bị phao cứu sinh. Thậm chí, những chiếc đò có trang bị thì cũng chỉ được 1 chiếc phao nổi trên đò.
Theo những người lái đò ở dọc suối Yến, để được chở khách họ phải mua một cục phao nổi với giá 70.000 đồng.
Còn lại không có áo phao hay phao cứu sinh trên thuyền. Và theo thói quen từ xưa đến nay, không ai mặc áo phao trên thuyền vào chùa Hương. Điều đặc biệt, không phải lái thuyền nào cũng biết bơi. Vì vậy, mặc dù đã có yêu cầu của Bộ VHTTDL thì hàng nghìn người dân vẫn vô tư không mặc áo phao.
Chiếc phao nổi được buộc cẩn thận, kỹ lưỡng rất khó lấy ra khi có tình huống bất ngờ
Nhận thấy sự nguy hiểm, các chiến sỹ Cảnh sát đường thủy, CATP Hà Nội đã thường xuyên tuần tra, nhắc nhở người dân cẩn trọng...
Và nhắc nhở, xử lý các thuyền chở quá người quy định
Chiến sỹ Cảnh sát đường thủy hướng dẫn khách du lịch sử dụng phao nổi
Theo ghi nhận của PV, ngoài việc không có áo phao, rất nhiều khách du lịch mang theo trẻ nhỏ mà không lường hết các rủi ro.
Nhiều người dân tỏ ra lúng túng vì thực sự không biết cách sử dụng chiếc phao nổi này