Hai trong 4 ca Covid-19 rất nặng đã âm tính, 56 bệnh nhân xuất viện

ANTD.VN - Chiều nay, 31-3, Bộ Y tế thông tin, trong ngày có thêm 2 bệnh nhân mắc Covid-19 điều trị tại Huế và TP HCM được ra viện, trong khi đó 2 bệnh nhân rất nặng ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã âm tính.

Đến nay đã có 56 bệnh nhân Covid-19 ở Việt Nam được công bố khỏi bệnh

Hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và cho ra viện hôm nay đều là 2 người nước ngoài, nâng tổng số bệnh nhân đã khỏi Covid-19 ở Việt Nam lên 56 trường hợp. Cụ thể:

Bệnh nhân số 49: 71 tuổi, quốc tịch Anh, vào điều trị cách ly tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 ngày 8-3. Đến thời điểm này, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 27 và  30-3. Tình trạng sức khỏe hiện tại ổn định, không sốt, không ho, không khó thở.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân số 54, 33 tuổi, quốc tịch Latvia, vào viện ngày 21-3, điều trị tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ TP HCM. Bệnh nhân này đã có 4 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV2 vào ngày 24, 27, 28 và  29-3.

Sau khi được xuất viện, 2 trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, đến 17h ngày 31-3, Việt Nam còn148 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại 22 cơ sở y tế, đa số trong tình trạng sức khoẻ ổn định. Dự kiến ngày mai, 1-4, sẽ có thêm 2 bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận ra viện (BN 61 và BN 67).

Riêng về diễn tiến sức khỏe 4 bệnh nhân Covid-19 rất nặng điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thông tin từ Tiểu Ban điều trị cho biết, đến hôm nay, các bệnh nhân đều có tiến triển sức khỏe khả quan, trường hợp nặng nhất là bác ruột bệnh nhân số 17 ở Hà Nội.

Đáng chú ý, 2 trong 4 bệnh nhân nặng này đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với SARS-CoV-2 (virus gây bệnh Covid-19).

Ngoài ra, 4 nhân viên y tế gồm 2 bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và 2 điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai tình trạng sức khỏe ổn định.