Hà Nội: Đang trục vớt quả bom dưới chân cầu Long Biên

ANTD.VN - Trên sông Hồng, lực lượng chức năng đang tổ chức di dời quả bom dưới chân cầu Long Biên vào gần bờ. 

Vị trí quả bom được đánh dấu bằng can nhựa

Lúc 13h30 hôm nay (28-11), lực lượng chức năng đã đưa 2 tàu quân sự ra gần vị trí quả bom để tiến hành di chuyển, trục vớt. Đội người nhái đã lặn xuống nước để khảo sát thực địa. 

Trước đó, các phương tiện đã bị cấm lưu thông trên cầu Long Biên. Một số người dân đang ở giữa cầu được hướng dẫn quay lại. Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc trước đó một ngày đã cấm luồng đường thủy qua cầu Long Biên từ 12h30 đến 16h30 ngày 28-11.

Giữa tháng 11, người dân đã phát hiện một vật hình dáng giống bom, cách trụ P13 cầu Long Biên khoảng 5m. Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc phối hợp với UBND phường Ngọc Thụy kiểm tra luồng Tứ Liên - Trung Hà (Hà Nội) đã kiểm tra.

Sáng 26-11, "người nhái" của lực lượng công binh đã lặn xuống kiểm tra và xác định quả bom dài khoảng 2,25 m đường kính 50-60 cm, nằm dưới sông Hồng khu vực phường Ngọc Thụy (quận Long Biên).

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục di chuyển quả bom vào gần bờ để tiến hành trục vớt. Theo kế hoạch, khi vào đến bờ, quả bom sẽ được cẩu và cho lên ô tô mang đi nơi khác xử lý.